- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Độc quyền: Tổng thống Assad tin rằng Hoa Kỳ có thể gửi những kẻ khủng bố Hồi giáo đến Ukraina

© POOL / Chuyển đến kho ảnhCuộc đàm phán của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin với Tổng thống Syria B. Assad
Cuộc đàm phán của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin với Tổng thống Syria B. Assad - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2023
Đăng ký
Độc quyền
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng Hoa Kỳ có thể gửi những kẻ khủng bố Hồi giáo từ Syria sang Ukraina để chống lại Nga.
Sputnik là phương tiện truyền thông đầu tiên trên thế giới tiếp chuyện với ông Assad ngay sau cuộc hội đàm của ông tại Điện Kremlin.

"Chúng tôi không có bằng chứng về điều này (việc chuyển những kẻ khủng bố Hồi giáo sang Ukraina), nhưng điều này cũng đã được dự đoán trước. Hoa Kỳ chuyển những kẻ khủng bố từ nơi này sang nơi khác, ngoài việc những kẻ khủng bố tự di chuyển . Nhưng những kẻ khủng bố ở Syria được gọi trong ngoặc là "những kẻ khủng bố Hồi giáo", là những kẻ ẩn đằng sau khái niệm tôn giáo. Còn ở Ukraina không có chiến tranh tôn giáo, và chúng (những kẻ khủng bố Hồi giáo) có mặt ở đó theo đánh giá qua các video lưu hành trên Internet", - ông Assad nói.

Theo ông, các chiến binh không đến Ukraina để tham gia thánh chiến mà được chuyển đến đó với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

"Đương nhiên, có những kẻ khủng bố được chuyển đến từ các khu vực khác đến, bao gồm cả từ Syria, để chống lại Nga ở Ukraina", - Tổng thống Syria nói.

Syria công nhận đường biên giới mới của Nga với các vùng lãnh thổ sáp nhập - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2023
Độc quyền: Syria công nhận đường biên giới mới của Nga với các vùng lãnh thổ sáp nhập

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала