- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Putin: Nga tôn trọng kế hoạch của Trung Quốc về Ukraina

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại nhà khác quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại nhà khác quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga luôn cởi mở trong quá trình đàm phán, tôn trọng kế hoạch của Trung Quốc về Ukraina, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
"Chúng tôi luôn cởi mở với quá trình đàm phán. Chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận về tất cả những vấn đề này, bao gồm cả sáng kiến ​​của các bạn, điều mà chúng tôi tôn trọng vô điều kiện", - ông Putin nói trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Putin làm quen với kế hoạch của Trung Quốc để giải quyết tình hình ở Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông đã đọc kỹ kế hoạch của Trung Quốc để giải quyết tình hình ở Ukraina.
Cuộc gặp không chính thức giữa các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đang diễn ra tại Điện Kremlin.
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Kế hoạch về Ukraina của Trung Quốc sẽ gồm lời kêu gọi ngừng bắn và ngừng bơm vũ khí

"Chúng tôi đã nghiên cứu cẩn thận các đề xuất của các bạn để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Ukraina", - ông Putin nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала