Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi về việc "thiếu liên lạc" giữa ông Tập Cận Bình và Zelensky

© AP Photo / Mark SchiefelbeinĐại diện chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin
Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chính quyền Trung Quốc đang giữ liên lạc với tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina.
Điều này đã được tuyên bố vào thứ Ba bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin), khi trả lời câu hỏi của một nhà báo phương Tây tại sao Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang ở Nga, vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky.
"Trung Quốc có quan điểm không thay đổi và được xác định rõ ràng về vấn đề Ukraina. Phía Trung Quốc duy trì liên lạc với tất cả các bên (liên quan)".
Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh có ý định giữ quan điểm khách quan về cuộc khủng hoảng Ukraina và cùng với cộng đồng quốc tế thúc đẩy thúc đẩy đối thoại hòa bình. Ông nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraina.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2023
Ông Zelensky sợ chọc giận Trung Quốc vì chỉ trích quan hệ với Nga
Ông Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga trong ngày 20 - 22/3. Chuyến thăm là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử cương vị nguyên thủ quốc gia nhiệm kỳ thứ ba.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала