Mỹ chú ý đến chi tiết đáng lo ngại trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Cái ôm của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nên là một nguyên nhân gây lo ngại cho Washington, Newsweek trích dẫn lời của nhà chính trị học Hoa Kỳ Thomas Graham.
"Cái ôm của hai nhà lãnh đạo đã thu hút sự chú ý của thế giới, như một lời nhắc nhở rằng Trung Quốc đã nổi lên như một nước trung gian có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu và đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có nguy cơ mất vị trí nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong ngoại giao quốc tế hay không", - ông Graham nói.
Bài báo trích dẫn lời của điều phối viên Nhà Trắng về truyền thông chiến lược, ông John Kirby, rằng cả hai nước đã trở nên thân thiết hơn và họ không hài lòng với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2023
Nhà Trắng nói Biden muốn nói chuyện với Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga trong ngày 20 - 22/3. Chuyến thăm là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử cương vị nguyên thủ quốc gia nhiệm kỳ thứ ba.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала