Nga có kế hoạch sản xuất hơn một trăm mẫu máy bay từ năm 2026

© Sputnik / Alexander Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhSuperjet-100 (SSJ-NEW)
Superjet-100 (SSJ-NEW) - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga có kế hoạch sản xuất hơn 100 máy bay Nga với các biến thể khác nhau kể từ năm 2026, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết trong một báo cáo của chính phủ tại Duma Quốc gia.

"Bắt đầu từ năm 2026, chúng tôi có kế hoạch sản xuất hơn một trăm máy bay Nga với nhiều biến thể khác nhau mỗi năm", - ông Mishustin nói.

Ông lưu ý rằng tất cả các quyết định về số tiền tài trợ cần thiết cho ngành đã được thông qua.
Người đứng đầu chính phủ cho biết:
“Bây giờ điều quan trọng nhất là không làm chậm đà phát triển, bao gồm cả việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất”.

Trong vòng ba tháng nữa Superjet cập nhật sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên

Chuyến bay đầu tiên của máy bay nội địa nâng cấp SSJ100 với động cơ của Nga được lên kế hoạch trong vòng ba tháng, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết trong bài báo cáo trước chính phủ tại Duma Quốc gia.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2023
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga nói rằng T-90M là xe tăng tốt nhất thế giới

"Năm ngoái, các thử nghiệm khí động học của Sukhoi Superjet cập nhật đã được hoàn thành đầy đủ. Giờ đây, máy bay sẽ được trang bị động cơ PD-8 thế hệ thứ năm của Nga thay vì động cơ nước ngoài. Chuyến bay đầu tiên của Superjet được lên kế hoạch trong vòng ba tháng tới", - ông Mishustin cho biết.

Ông lưu ý rằng các chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu của máy bay khu vực Il-114 và máy bay đa năng hạng nhẹ Baikal cũng đã được thực hiện thành công. Vào tháng 12, động cơ PD-14 và cánh composite trên MS-21 đã được cấp chứng nhận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала