Bất ngờ vụ Vạn Thịnh Phát và SCB: Cựu cán bộ cấp cao Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố

© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anThiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - Bộ Công an (C03)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - Bộ Công an (C03) - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2023
Đăng ký
Vụ Vạn Thịnh Phát có diễn biến mới đáng chú ý. Theo đó, bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Ngân hàng nhà nước (NHNN), bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan (tức Trương Muội).
Theo C03, đoàn thanh tra liên ngành do bà Đỗ Thị Nhàn dẫn đầu đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền không trung thực dẫn đến việc giám sát ngân hàng SCB không đầy đủ, đây là hành vi nghiêm trọng.

Đã khởi tố nguyên Cục trưởng Thanh tra, Giám sát ngân hàng II

Ngày 28/3, thông tin tại cuộc họp báo quý của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết, một nguyên cán bộ cấp cao Ngân hàng Nhà nước đã bị khởi tố liên quan sai phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đáng chú ý, ngoài bà Nhàn, C03 Bộ Công an còn khởi tố 4 người thuộc đoàn thanh tra liên ngành, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

"Bà Nhàn và những thành viên đoàn thanh tra đã có hành vi báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thật dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời", - Thiếu tướng Thành thông tin và khẳng định, đây là vi phạm nghiêm trọng.

Vạn Thịnh Phát là vụ án lớn

Thiếu tướng Thành cho biết, vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra khởi tố các bị can với nhiều tội danh.

"Vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án lớn, quá trình điều tra phát hiện nhiều tội danh và một số hành vi có dấu hiệu tội phạm đang được tiếp tục điều tra", - lãnh đạo C03 nêu rõ.

Đối với vụ án này, trong các tuyên bố của mình, đại diện Bộ Công an khẳng định, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không ngoại lệ".
"Cơ quan điều tra cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại", - đại diện Bộ Công an nêu rõ.
Thông tin mới gây bất ngờ. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 27 bị can (tính đến cuối tháng 12/2022).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2023
Tuyên bố dứt khoát của Thống đốc NHNN từ vụ trái phiếu An Đông - Vạn Thịnh Phát
Như Sputnik đưa tin, hôm 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt.
Bà Lan cùng 3 bị can khác bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu An Đông (thuộc Vạn Thịnh Phát) để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.
Cũng theo Bộ Công an, có bị can và một số người liên quan vụ án này đột tử trong quá trình tố tụng.
Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, việc này gây thêm một vài khó khăn cho công tác điều tra song với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật bản chất sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh.
© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anBị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân
Bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2023
Bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các đại án

Tại cuộc họp báo, theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, trong quý I, Bộ Công an đã tập trung triển khai bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023, tăng cường phòng chống tội phạm liên quan đến các lễ hội đầu Xuân.
Các lực lượng đã điều tra, khám phá hơn 8.900 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hơn 20.200 người liên quan; triệt phá 67 băng, nhóm tội phạm; bắt và xử lý hơn 1.800 vụ, gần 9.000 người phạm tội về cờ bạc.
Lực lượng Công an đã phát hiện 7.266 vụ, 10.889 người phạm tội về ma túy, thu giữ 177 kg heroin, hơn 1.100 kg và hơn 400.000 viên ma tuý tổng hợp.
Cơ quan điều tra cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2023
Chuyển Bộ Công an điều tra vụ SCB và Manulife bị tố lừa đảo: Dân có đòi được tiền?
Trong quý I, cơ quan chức năng phát hiện 218 vụ, 708 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ; hơn 1.500 vụ, gần 2.000 người phạm tội về trật tự quản lý kinh tế.
Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Bộ Công an đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, tham mưu Thủ tướng ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Cũng trong quý I, lực lượng CSGT quyết liệt kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá khổ giới hạn, quá tải trọng... Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
Tướng Xô cho biết, thời gian tới, Bộ Công an đặt ra nhiều mục tiêu hoàn thành. Trong đó, tiếp tục tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử một số vụ án trọng điểm thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Bộ Công an cho biết đã áp dụng các giải pháp, kéo tội phạm về trật tự xã hội giảm 13% so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Ở lĩnh vực dịch vụ công, công an đã tiếp nhận hơn 66% trên tổng số hồ sơ trực tuyến; 224 dịch vụ công trực tuyến duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ tăng cao.
Cùng với đó, các lực lượng đã tập trung đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan lĩnh vực đăng kiểm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала