Việt Nam: Hàng loạt cuộc gặp gỡ quan chức Trung Quốc, Hoa Kỳ được diễn ra

© Ảnh : Lê Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 28/3, các lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có buổi tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc; Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Mỹ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm cùng người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương.

Tổng Bí thư, Thủ tướng tiếp Bí thư tỉnh uỷ Vân Nam

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương thời gian qua, trong đó có những kết quả đáng khích lệ về giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới của Việt Nam với tỉnh Vân Nam.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tỉnh Vân Nam và các địa phương biên giới Việt Nam là tiên phong trong thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao, tình hữu nghị và tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung.
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2023
Đã rõ kế hoạch của Bắc Kinh mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Trung Quốc
Đồng thời, cụ thể hóa tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng bí thư, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.
Ông Vương Ninh khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến định hướng quan trọng của Tổng bí thư về tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước.
Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam nhấn mạnh, tỉnh Vân Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Việt Nam quán triệt, thực hiện tốt nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng giữa hai Tổng Bí thư của hai Đảng, cũng như những nhận thức chung đạt được tại Hội nghị giữa Bí thư các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam; tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các cấp, các ngành; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, du lịch; cùng nhau phối hợp quản lý tốt đường biên giới giữa hai nước.
Ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vương Ninh tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng mong muốn thời gian tới hai bên làm tốt một số công việc, trong đó có duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên và chia sẻ kinh nghiệm.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam
Thủ tướng cũng đề nghị Vân Nam phối hợp duy trì ổn định và nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới hai nước, cũng như nhập khẩu nhiều hơn nữa nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.
Về vấn đề biên giới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, bảo vệ biên giới theo ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan.
Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam mong muốn cùng các địa phương Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, duy trì trao đổi các cấp.
Tăng cường trao đổi về các dự án kết nối cơ sở hạ tầng; thúc đẩy hợp tác kinh tế, sẵn sàng mở rộng quy mô thương mại, trong đó tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường tỉnh Vân Nam và qua Vân Nam đến với các tỉnh, thành lân cận…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Cũng tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hai bên đã nhắc lại các thành tựu trong quan hệ song phương từ năm 1995 đến nay trong nhiều lĩnh vực.
Hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2023 - năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ; nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.
© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc khóa 14 thành công tốt đẹp, chân thành chúc mừng đồng chí Tần Cương được tín nhiệm giao trọng trách Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trong điện đàm, ông Tần Cương nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng và xác định quan hệ với Việt Nam là ưu tiên quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
Tàu Trung Quốc ở Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2023
Biển Đông
Tàu Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế: Việt Nam tuyên bố theo sát các diễn biến
Về phương hướng thúc đẩy hợp tác, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên có biện pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác thương mại; tích cực phối hợp giải quyết vướng mắc, tồn tại trong một số dự án; thúc đẩy kết nối vận tải; sớm khôi phục hợp tác trong lĩnh vực du lịch; tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ ngoại giao.
Về vấn đề trên biển, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, vì sự phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала