Shark Thuỷ tuyên bố hoàn trả toàn bộ học phí kèm lãi suất ngân hàng

© Ảnh : Apax Holdings trênÔng Nguyễn Ngọc Thủy, Giám đốc Apax Holdings
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Giám đốc Apax Holdings - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 31/3, lãnh đạo của Apax Holdings đã tổ chức buổi họp với khoảng 30 phụ huynh có con học tại Apax Leaders TP.HCM về việc hoàn trả học phí của trung tâm.
Trong cuộc họp, Shark Thủy cho biết muốn xây dựng một chính sách chung, muốn giải quyết sớm khoản nợ cho phụ huynh. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy đề nghị trả lại học phí cho phụ huynh từ tháng 4/2024.
Tuy nhiên, tất cả phụ huynh không đồng ý, cho rằng việc chờ đợi một năm để được hoàn phí là quá lâu. Vì vậy, sau 15 phút bàn bạc, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Anh Tuấn nói rằng trước mắt Apax Leaders sẽ tập trung hoàn phí cho 2 nhóm phụ huynh.
Nhóm thứ nhất là các phụ huynh đã được xác nhận hoàn phí nhưng đã quá hạn. Với nhóm này, Apax Leaders sẽ hoàn phí theo 5 đợt vào tháng 8, 9, 10, 11, 12 của năm 2023. Với các phụ huynh chỉ còn dưới 5 triệu đồng, trung tâm sẽ trả hết trong một lần.
Nhóm thứ 2 là các phụ huynh đã được xác nhận hoàn phí nhưng chưa quá hạn. Nhóm này cũng được hoàn phí theo 5 đợt, vào tháng 10, 11, 12/2023 và tháng 3, 4/2024.
Lớp học trống ở trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2023
Công an TP.HCM vào cuộc điều tra Apax Leaders
Phản hồi phương án hoàn phí này, một vị phụ huynh cho rằng Apax Leaders không nên chia quá nhiều đợt hoàn tiền và cần chia các nhóm phụ huynh được hoàn tiền ra 3 nhóm nhỏ. Vì nhiều phụ huynh chưa được xác nhận hoàn phí, như vậy, họ rất khó khăn trong việc lấy lại tiền.
Nhóm thứ nhất là những phụ huynh đã được xác nhận hoàn phí nhưng quá hạn và cần hoàn phí càng sớm càng tốt. Hai nhóm còn lại là các phụ huynh đã được xác nhận nhưng chưa quá hạn và các phụ huynh chưa được xác nhận hoàn phí.
Sau nhiều lần tranh luận, phía Apax Leaders và các phụ huynh thống nhất sẽ hoàn phí từ tháng 6/2023. Cụ thể, Apax Leaders sẽ hoàn trước 20% học phí cho các phụ huynh đã được xác nhận hoàn phí nhưng đã quá hạn. Đến ngày 20/7 và 20/8, trung tâm sẽ hoàn nốt 80% còn lại cho nhóm phụ huynh này, mỗi đợt hoàn 40%.
Với nhóm phụ huynh còn lại, ông Nguyễn Ngọc Thủy dự tính số học phí cần hoàn trả là khoảng 100 tỷ đồng.
Ông Thủy mong muốn phụ huynh cho phép trung tâm trả trước 60 tỷ đồng trong năm 2023, chia thành 3 đợt vào tháng 10, 11 và 12/2023. 40 tỷ đồng còn lại, trung tâm sẽ hoàn trả trong 2 đợt vào tháng 3, 4/2024.
Học sinh trong lớp - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2022
Lùm xùm Apax Leaders: Phụ huynh bật khóc, Sở GD-ĐT yêu cầu dừng chiêu sinh
Cụ thể, lần hoàn phí đầu tiên cho nhóm này là vào ngày 9/10/2023, thanh toán qua tài khoản ngân hàng 20%. Các lần hoàn phí còn lại cũng chia 20% cho mỗi đợt, lần lượt vào ngày 20 các tháng 11, 12/2023 và tháng 3, 4/2024. Phụ huynh nhất trí với phương án này.
Bên cạnh đó, Apax Leaders cam kết đến hết tháng 5/2023, trung tâm sẽ tự chuẩn hoá lại số liệu về học phí và buổi học, tự liên hệ với từng phụ huynh để xác nhận lại.
Việc xác nhận này sẽ hoàn thiện trước ngày 31/5/2023. Ngoài ra, toàn bộ lãi suất phát sinh do trả góp hoặc phí chuyển đổi trả góp sẽ được tính cho Apax Leaders.
Với những phụ huynh đã xác nhận hoàn phí nhưng cho rằng số phí chưa chính xác, phụ huynh có thể đến văn phòng số 2, đường Số 1 khu cư xá Đô Thành (TP.HCM) từ ngày 15/4/2023 để được xác nhận lại.
Tại buổi họp, Tổng Giám đốc điều hành Apax Leaders Nguyễn Anh Tuấn cũng tuyên bố các khoản lãi suất ngân hàng phát sinh do trả góp, hoặc phí chuyển đổi trả góp sẽ do đơn vị này chi trả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала