Nóng: Rơi trực thăng Bell chở 5 khách ngắm Vịnh Hạ Long, Bộ Quốc phòng vào cuộc

© Ảnh : AirbusMáy bay trực thăng Airbus H225
Máy bay trực thăng Airbus H225 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2023
Đăng ký
Một máy bay trực thăng Bell Helicopter 505 số hiệu VN-8650 chở 5 hành khách của Công ty Trực thăng bay miền Bắc (VHN) được xác định mất liên lạc và rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng xác nhận đã nắm được thông tin máy bay rơi chiều nay.
Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân quanh khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Rơi trực thăng

Ngày 5/4, trong quá trình vận hành bay, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Công ty bay dịch vụ miền Bắc (VHN) điều hành và quản lý bất ngờ bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).
Bí thư Huyện ủy Cát Hải (TP Hải Phòng) Phạm Quang Hiển cho biết, hiện các lực lượng chức năng của huyện và thành phố đã được huy động để tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay nói trên.
Theo ông Hiển thông tin với báo Tuổi Trẻ Online, địa phương được báo cáo, trên máy bay có 5 người và hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân.
© Ảnh : TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤNXác chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 bị rơi ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam.
Xác chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 bị rơi ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2023
Xác chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 bị rơi ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam.
“Hiện các lực lượng tìm kiếm vẫn tập trung tìm các nạn nhân còn lại. Bây giờ quân số của huyện khoảng 30 phương tiện, với lực lượng cả dân, biên phòng, công an là hơn trăm người đã tiếp cận hiện trường. Xác định tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, 1 nam và 1 nữ", - ông Hiển thông tin sơ bộ.

Bộ Quốc phòng đã vào cuộc

Trong khi đó, tối 5/4, chia sẻ với VTC News, ông Bùi Tuấn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) cũng xác nhận, một máy bay vừa rơi tại khu vực giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).
Về phía UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, theo thông tin của Công ty Dịch vụ bay miền Bắc, chiều cùng ngày, chiếc máy bay trực thăng dịch vụ của đơn vị sau khi cất cánh một thời gian đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu.
“Bước đầu, chính quyền cho biết, chiếc máy bay nói trên cất cánh lúc 16h56 tại Tuần Châu, và đến 17h04 thì bị mất liên lạc”, - đại diện chính quyền cho hay.
Ngay sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng của trung ương, TP. Hải Phòng và Quân khu 3 nhanh chóng tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
Một chiếc máy bay từng tham gia tìm kiếm cứu nạn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Việt Nam điều trực thăng Hải quân tìm kiếm ngư dân tàu cá Bình Thuận mất tích
Liên quan đến vụ việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đã nắm được thông tin máy bay rơi tại khu vực biển Hải Phòng.
“Bộ đã cho xác minh và tổ chức lực lượng tìm kiếm”, - nguồn tin nhấn mạnh.
Trong khi đó, lãnh đạo Công ty Trực thăng Miền Bắc (VNH North) cho biết, đơn vị này đang xác minh làm rõ việc máy bay trực thăng gặp sự cố tại khu vực giáp ranh giữa vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh.
"Thông tin cụ thể sẽ được bộ phận chuyên môn trả lời sau, hiện chúng tôi đang trong quá trình xác minh", - vị này nói.
Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng cho biết, hiện nay lực lượng biên phòng của tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng đang khẩn trương điều động 9 xuồng máy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực máy bay gặp nạn để cứu hộ cứu nạn.
“Khu vực máy bay rơi nằm cách đảo Cát Bà (Hải Phòng) khoảng 8 hải lý về phía Bắc, thuộc địa phận của tỉnh Quảng Ninh”, - SGGP dẫn lời Đại tá Hưng bày tỏ.

Dịch vụ trực thăng ngắm cảnh Hạ Long

Được biết, năm 2019, Công ty Trực thăng bay miền Bắc (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) khai trương dịch vụ ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng Bell 505.
Theo thông tin giới thiệu về dịch vụ bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long, trực thăng Bell 505 là loại có 5 chỗ ngồi, có sân bay helipad riêng trên đảo Tuần Châu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Bell 505 là máy bay thế hệ mới, có trọng lượng nhẹ, do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay đã được cấp chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EUASA).
Doanh nghiệp tổ chức phục vụ 3 loại chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long: 10 phút, 15 phút và 30 phút với giá vé từ hơn 1,9 triệu đồng tới hơn 7,7 triệu đồng mỗi vé.
Trực thăng do Bộ Quốc phòng điều động đang cứu người trên tàu Vietship 01. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2020
Sao Việt Nam điều trực thăng quân sự mà mất 3 ngày mới cứu được thuyền viên tàu Vietship?
Trên chuyến bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, chỗ ngồi phía trước bên cạnh phi công được đánh giá là tốt nhất với phần kính mở rộng từ trên xuống dưới chân người ngồi, do đó, chỗ ngồi này có giá cao hơn 3 chỗ ngồi còn lại ở phía sau. Mỗi chuyến bay chở tối thiểu 3 khách, phục vụ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày.
Trong 3 chuyến bay kể trên, vé trực thăng Hạ Long 10 phút thăm quan ngắm cảnh được đặt phổ biến nhất bởi giá thành hợp lý, đồng thời chặng bay cũng đủ để cho du khách được ngắm thoả thích khung cảnh hùng vĩ của Vịnh Hạ Long từ trên cao.
Hành trình tour trực thăng Hạ Long với 10 phút ngắm cảnh bao gồm: Đảo Tuần Châu – Đảo Đầu Gỗ - Hòn Gà Chọi - Đảo Titop - Bái Tử Long - Đảo Rều - Đảo Tuần Châu.
Công tác tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала