Thanh Hoá: Người từng tuyên bố “không nhận 1 xu của Việt Á” xin nghỉ hưu trước tuổi

© Ảnh : Triệu Sơn - Thanh HóaGiám đốc Sở y tế Thanh Hoá Trịnh Hữu Hùng
Giám đốc Sở y tế Thanh Hoá Trịnh Hữu Hùng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2023
Đăng ký
Tiến sĩ Y khoa, Thầy thuốc Nhân dân Trịnh Hữu Hùng – Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá – được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.
Trước đó, tại một cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hồi tháng 12/2021, ông Trịnh Hữu Hùng từng khẳng định “không nhận một xu hoa hồng nào từ Công ty Việt Á”.
Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, ông Hùng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Cảnh cáo do có sai phạm trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thống nhất cho ông Trịnh Hữu Hùng nghỉ hưu sớm

Sáng 8/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất, thực hiện quy trình thủ tục để Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng nghỉ hưu sớm.
Trước đó, ông Hùng có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nguyện vọng cá nhân xin được nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.
Trong thời gian chờ nghỉ hưu theo chế độ, ông Hùng bắt đầu nghỉ việc từ ngày mùng 1/4 để đi chữa bệnh. Ông Hùng cũng đã bàn giao tất cả công việc điều hành Sở Y tế cho ông Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc Sở.
Hiện tại, Sở Y tế Thanh Hóa có 3 Phó giám đốc nhưng 1 Phó giám đốc sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng 5/2023.

“Không nhận một xu hoa hồng nào từ Công ty Việt Á”.

Ông Trịnh Hữu Hùng (58 tuổi), quê quán huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ông có học vị Tiến sỹ Y khoa, đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Từ tháng 12/2015, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá.
Liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư phòng chống dịch, ngày 29/12/2021, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức, ông Trịnh Hữu Hùng từng khẳng định “không nhận một xu hoa hồng nào từ Công ty Việt Á”.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc thuộc lĩnh vực kiểm sát - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2023
Nghe ông Lê Minh Trí nói để thấy sự đặc biệt của vụ án Việt Á
Đến tháng 12/2022, ông Hùng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo quy định, phải đến tháng 9/2026, tức là hơn 3 năm nữa, ông Trịnh Hữu Hùng mới đủ tuổi nghỉ hưu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала