Sri Lanka muốn cải thiện ngân sách bằng cách bán 100.000 con khỉ cho Trung Quốc

© AFP 2023 / Roslan Rahman Con khỉ Macaca ngồi trên gương xe điện trong cuộc tham quan vườn thú đêm Night Safari tại Singapore
Con khỉ Macaca ngồi trên gương xe điện trong cuộc tham quan vườn thú đêm Night Safari tại Singapore  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2023
Đăng ký
Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn thu nhập một cách tuyệt vọng, quốc đảo Sri Lanka ở Ấn Độ Dương đang xem xét việc xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 100.000 con khỉ Macaca Radiata, còn gọi là khỉ đội mũ, được đặt tên theo chỏm lông trên đầu. Khỉ Macaca sinh sống rộng rãi trên đảo.
Theo Kronen Zeitung, Liên minh Bảo tồn Thế giới (IUCN) xếp chúng vào loại có nguy cơ tuyệt chủng,.
“Họ muốn có những con khỉ này cho hơn 1.000 vườn thú của họ,” Bộ trưởng Nông nghiệp Mahinda Amarawira nói.
Theo ông, một ủy ban đã được thành lập để xem xét yêu cầu từ phía Trung Quốc và chuẩn bị phản ứng thích hợp.
Chi tiết tài chính của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ. Sri Lanka gần như cấm xuất khẩu động vật sống. Nhưng nước này hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.
Con tinh tinh cái Anfisa trong công viên động thực vật Roev Ruchey, Krasnoyarsk, LB Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2022
Các nhà khoa học Mỹ thiếu khỉ để làm thí nghiệm vì Trung Quốc
Khỉ ở Sri Lanka không còn được bảo vệ. Chúng được coi là loài gây hại vì chúng phá hoại mùa màng, tấn công các ngôi làng để kiếm thức ăn và đôi khi tấn công người. Về vấn đề này, chính quyền đã loại những con vật này khỏi danh sách động vật được bảo vệ, cho phép nông dân bắn chúng.
Các nhà hoạt động vì quyền động vật từ Quỹ Môi trường Sri Lanka đã chỉ trích dự án. Họ lưu ý rằng số lượng khỉ đã không được ghi nhận chính thức trong 40 năm và không ai biết liệu ước tính chính thức về hai đến ba triệu cá thể khỉ có chính xác hay không.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала