Antony Blinken đang làm gì ở Việt Nam?

© TTXVN - Bùi Lâm KhánhBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2023
Đăng ký
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du thứ ba tới Việt Nam trong vòng chưa đầy 10 năm và là lần đầu tiên tới Hà Nội trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Mọi con mắt đang đổ dồn vào nhất cử nhất động của Blinken tại Hà Nội, khả năng nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ cũng như kế hoạch thăm Washington "vào thời gian thích hợp" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm gặp gỡ ông chủ Nhà Trắng Joe Biden.
Cần lưu ý rằng, tòa Đại sứ quán mới của Mỹ nằm tại lô D30, đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong dự án có tổng ngân sách 1,2 tỷ USD, với thời hạn thuê đất 99 năm với nhiều cân nhắc từ phía chính quyền Washington.

Blinken dự lễ khởi công đại sứ quán 1,2 tỷ USD tại Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ 14-16/4, Ngoại trưởng Antony Blinken đã dự Lễ khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (2013-2023). Giới quan sát nói nhiều đến việc Mỹ đang "ve vãn" Việt Nam bởi nhiều lý do. Thực tế, Ngoại trưởng Blinken là quan chức Mỹ mới nhất tới Việt Nam sau hàng loạt chuyến thăm của các quan chức cấp cao và nghị sĩ Mỹ từ đầu năm nay, bao gồm Đại diện Thương mại Katherine Tai, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Samantha Power hay phái đoàn nghị sĩ lưỡng viện do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu mới đây. Những chuyến thăm dồn dập cho thấy quyết tâm của Hoa Kỳ xích gần Việt Nam và cụ thể ở đây là tạo bước đột phá quan trọng – nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện.
© TTXVN - Bùi Lâm KhánhBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2023
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023)
Thông tin từ Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tham dự Lễ khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Dự sự kiện, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Thu Hà; cùng đại diện một số bộ, ngành, cơ quan cùng phóng viên báo chí trong và ngoài nước.
Về phía Hoa Kỳ có Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Marc Knapper.

Tính toán của Mỹ với toà đại sứ quán mới

Phát biểu tại lễ khởi công, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ, công trình và việc khởi công trụ sở Đại sứ quán Mỹ đã được chuẩn bị trong nhiều năm.

"Đây là kết quả đỉnh cao có được nhờ sự gắn kết tận tâm và sáng tạo giữa rất nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Việt Nam suốt thời gian qua", - Blinken nói.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken bày tỏ, ông đã được tận mắt chứng kiến điều này khi đến thăm Hà Nội cách đây vài năm với tư cách Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và khi đó hai nước đang phối hợp tìm đất cho khu phức hợp này.
"Ngay lúc này, lễ khởi công và Đại sứ quán mới mà chúng tôi sẽ xây dựng ở đây thể hiện một bước tiến to lớn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác quan trọng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta", - ông Blinken vui mừng tuyên bố.
Theo Blinken, năm 1995, khi Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ, đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội có chưa đầy 30 nhân viên. Nhưng nay, nhiều thứ đã thay đổi, quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển mạnh mẽ hơn, đội ngũ nhân viên sứ quán đã tăng lên hơn 600 người.
© TTXVN - Bùi Lâm KhánhBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2023
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023)
Theo thiết kế, toà nhà mới của Đại sứ quán Mỹ sẽ cao 8 tầng và đủ lớn để tập hợp toàn bộ nhân sự của Đại sứ quán Mỹ về dưới một mái nhà, điều này sẽ giúp đội ngũ phối hợp thuận tiện và hiệu quả hơn.
Trong 6 năm xây dựng, dự án sẽ cung cấp việc làm chất lượng cho khoảng 1.800 lao động địa phương, đồng thời đóng góp thêm 350 triệu USD cho nền kinh tế Việt Nam

"Chúng tôi sẽ có thể tăng số quầy làm thủ tục lãnh sự lên gấp 4 lần hiện nay, nhờ đó chúng tôi có thể cấp thị thực và hộ chiếu cho nhiều người hơn và nhanh chóng hơn. Ước tính trong 6 năm xây dựng, dự án xây dựng này sẽ cung cấp việc làm chất lượng cho khoảng 1.800 lao động địa phương, đồng thời đóng góp thêm 350 triệu USD cho nền kinh tế Việt Nam", - Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Đáng chú ý, phần nền móng của tòa nhà sẽ được làm từ đá bazan, Ngoại trưởng Blinken cho biết đây là một loại đá đặc trưng có ở cả Việt Nam và Mỹ. Bên cạnh đó, kiến trúc của Đại sứ quán cũng là minh chứng cho cam kết chung của hai quốc gia đối với việc đảm bảo tính bền vững về môi trường và khả năng chống chịu mạnh mẽ với biến đổi khí hậu.
"Phần lớn khu phức hợp Đại sứ quán sẽ được xây bằng vật liệu tái chế và thiết kế của Đại sứ quán sẽ vừa tiết kiệm năng lượng vừa giảm thiểu nguy cơ bị ngập khi có bão lớn", - Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ.
Ông Blinken nhắc lại, năm 1995, khi Bộ trưởng Christopher khai trương tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ông đã nói về việc xây dựng cầu nối hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam – Hoa Kỳ.
"Vào thời điểm đó, không ai có thể hình dung về những bước phát triển mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, điều mà ngày nay, sau gần 3 thập kỷ, chúng ta đều thấy rõ. Đây cũng là những điều mà tòa nhà Đại sứ quán, cũng chính là nhịp cầu giữa hai nước, đã góp phần mang lại", - Ngoại trưởng Blinken tỏ hàm ý.
© TTXVN - Bùi Lâm KhánhBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2023
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (2023)

Biểu tượng mới trong quan hệ Việt – Mỹ

Như Sputnik đã thông tin, dự án xây dựng Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam lần đầu tiên được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tháng 8/2021.
Khu phức hợp có diện tích 3,2ha, với quy mô xây dựng 39.000 m2 tại Lô D30, đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công trình do EYP Architecture & Engineering thiết kế và B.L Harbert International phụ trách xây dựng.
Thep Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn, dự án là nỗ lực nhiều năm của hai nước Việt – Mỹ. Ngay trước chuyến thăm của vị ngoại trưởng, thành phố đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy tỷ lệ 1:500 tại khu quy hoạch thí điểm D30, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy.
"Đây là một điều kiện quan trọng để triển khai các thủ tục liên quan nhằm thực hiện thỏa thuận đầu tư xây dựng trụ sở đại sứ quán", - Phó chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn nói.
Thiết kế của công trình là sự kết hợp giữa cảnh quan đô thị hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên của thành phố Hà Nội. Vật liệu dùng để xây dựng được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long.
Như đã đề cập, kiến trúc bằng đá bazan trong khối nhà chính tượng trưng cho sức mạnh và sự ổn định, trong khi mái che bằng kính và tấm thép không gỉ sẽ phản chiếu hình ảnh của bầu trời và tạo cảm giác rộng mở.
Khuôn viên Đại sứ quán sẽ có một ao sen, quốc hoa của Việt Nam, biểu tượng cho sự thanh cao, lòng cam kết và lạc quan về tương lai.
© TTXVN - Bùi Lâm KhánhKhởi công xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Khởi công xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2023
Khởi công xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Khu phúc hợp cũng phản ánh cam kết của Hoa Kỳ với tính bền vững về môi trường và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu đạt được chứng chỉ cấp Bạc hoặc cao hơn theo "Tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về năng lượng và môi trường" (LEED) của Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ.
Bên cạnh các cơ quan ngoại giao, Khu phức hợp cũng sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, tái chế gốm và in ấn của nhiều nghệ sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ, qua đó truyền tải thông điệp về giá trị chung giữa nhân dân hai nước, phản ánh tính đa dạng và chiều sâu của di sản văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định, một khi được hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò tích cực trong mở rộng quan hệ ngoại giao, an ninh và thương mại giữa hai nước. Đồng thời, đây sẽ là một biểu tượng cho mối quan tâm chung của hai nước về phát triển kinh tế bền vững, củng cố hợp tác trong các vấn đề toàn cầu.
"Khi hoàn thành, Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội sẽ đóng vai trò tích cực trong việc mở rộng quan hệ ngoại giao, an ninh và thương mại giữa Việt Nam với Mỹ", - Ngoại trưởng Blinken phát biểu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала