Chỉ một câu nói của Thủ tướng đã tiết lộ tầm quan trọng của kinh tế TP.HCM

© TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc giữa Thường trực Chính phủ  với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2023
Đăng ký
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với vai trò đầu tàu kinh tế đất nước, nếu nếu TP.HCM gặp khó khăn thì cả nước cũng khó khăn.
Lãnh đạo Chính phủ nhận định, TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch nhưng phải đối mặt nhiều thách thức mới.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM

Sáng ngày 16/4, Đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Cùng chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đoàn công tác Chính phủ còn có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Về phía TP.HCM có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM...
Đây là ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tại TP.HCM. Chiều qua, đoàn đã khảo sát, dự buổi chạy thử nghiệm tàu của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 ở TP.Thủ Đức.
Buổi làm việc sáng nay giữa Đoàn công tác Chính phủ và TP.HCM nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế -xã hội của thành phố, đặc biệt là khắc phục hậu quả của dịch Covid-19; đưa ra giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; rà soát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông tư mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển. Đồng thời, kiểm điểm sự phối hợp giữa thành phố với các bộ, ngành trung ương và các nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục triển khai.
© TTXVN - Dương Văn GiangBộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Trần Văn Sơn
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Trần Văn Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2023
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Trần Văn Sơn

Câu nói của Thủ tướng tiết lộ tầm quan trọng của kinh tế TP.HCM

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá "đầu tàu" kinh tế TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch nhưng phải đối mặt nhiều thách thức mới.
"TP.HCM là đầu tàu kinh tế của đất nước cả về hữu hình như GRDP, thu ngân sách, cả vô hình bởi thành phố có ảnh hưởng rất lớn. Nếu thành phố phát triển tốt, cả nước cũng lan toả. Nếu thành phố khó thì cả nước cũng khó khăn", - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Theo Thủ tướng, vai trò của TP HCM là rất quan trọng đối với nền kinh tế cả nước nên buổi làm việc này sẽ nhằm tập trung tìm kiếm giải pháp để sát với tình hình thành phố, khắc phục hậu quả sau hơn 2 năm gồng mình phòng, chống dịch.
"Hậu quả của nó không phải ngày một, ngày hai mà giải quyết được", - lãnh đạo Chính phủ nhận định.
Theo ông, tình hình thế giới còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam. Lạm phát toàn cầu khiến thị trường trong nước bị thu hẹp. Đặc biệt, chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm cho giá trị đồng USD tăng, dẫn đến tiền Việt Nam mất giá. Như vậy, bài toán đặt ra là phải xử lý thế nào giữa tỷ giá và lãi suất.
Ngoài ra, Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian dài phong toả vừa mang đến thuận lợi, nhưng cũng tạo ra thách thức cho Việt Nam khi phải cạnh tranh về thị trường, chuỗi cung ứng. Các vấn đề nội tại tích luỹ và càng bộc lộ sâu sắc hơn sau đại dịch.
© TTXVN - Dương Văn GiangThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2023
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Nguyên nhân kinh tế TP.HCM giảm sâu

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố giảm sâu trong thời gian qua.
Điều này có nguyên nhân từ nhiều yếu tố cộng hưởng, bao gồm: thị trường bất động sản, tài chính gặp nhiều khó khăn; nợ xấu ngân hàng và áp lực đáo hạn trái phiếu tăng; làn sóng cắt giảm lao động kéo dài từ cuối năm 2022 do khó khăn về đơn hàng, nguồn vốn; sức mua của người tiêu dùng giảm; số vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới giảm, trong khi số tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ.
"Động lực tăng trưởng vốn đã suy giảm nhiều năm lại bị bào mòn lớn sau dịch. Cùng với đó, khi vướng mắc cũ chưa được giải quyết triệt để, không gian phát triển mới lại chưa được xây dựng phát huy", - ông Mãi nói tại buổi làm việc.
Trong năm 2023, Chính quyền thành phố đề ra mục tiêu tăng trưởng là 7,5%-8%. Tuy nhiên, Trung tâm Mô phỏng kinh tế - xã hội (Viện Nghiên cứu và Phát triển TP HCM) dự báo, trong quý 2, kinh tế thành phố sẽ còn gặp nhiều thách thức khi thị trường bất động sản, tài chính, lao động khó khăn.
Chính vì vậy, mục tiêu tăng trưởng năm 8% là khó khả thi. Mặc dù vậy, thành phố không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, mà tập trung phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt từ 7,5%.
© TTXVN - Dương Văn GiangChủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2023
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu
TP.HCM kiến nghị Chính phủ thành lập tổ công tác để phối hợp với thành phố cùng nghiên cứu tái cơ cấu nền kinh tế, xác định động lực, cơ chế đột phá để thành phố phát triển đúng vai trò.
Ngoài ra, TP.HCM thừa nhận một bộ phận trong đội ngũ công còn có tâm lý e dè. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện khung pháp lý để cán bộ yên tâm thực hiện công việc theo hướng "phòng chống tham nhũng hiệu quả nhưng cũng kiến tạo môi trường phát triển".
Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ hỗ trợ các dự án giao thông trọng điểm như: cao tốc TP HCM - Mộc Bài, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3.
Riêng Vành đai 4, Long An và Vũng Tàu khái toán tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, do đó phải trình Quốc hội. Các địa phương có cao tốc đi qua thống nhất đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đứng ra điều phối dự án để đảm bảo đồng bộ.
Trong phiên họp hồi tháng 7/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thường trực Chính phủ đã lên kế hoạch làm việc với TP.HCM ít nhất mỗi quý một lần để rà soát công việc. Hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng cũng đã có buổi làm việc với thành phố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала