- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lính Nga tại trung tâm Artemovsk - Sputnik Việt Nam

LIVE: Xung đột Nga-Ukraina: Diễn biến sự kiện tuần thứ 61

Đăng ký
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua".
Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác." Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Diễn biến từ ngày 17/3 đến ngày 24/3:
https://sputniknews.vn/20230317/21785239.html
Diễn biến từ ngày 24/3 đến ngày 31/3:
https://sputniknews.vn/20230324/21973979.html
Diễn biến từ ngày 31/3 đến ngày 8/4:
https://sputniknews.vn/20230331/22112866.html
Diễn biến từ ngày 8/4 đến ngày 14/4:
https://sputniknews.vn/20230407/22189594.html
Diễn biến từ ngày 14/4 đến ngày 21/4:
https://sputniknews.vn/20230414/22390018.html
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
00:42 28.04.2023
Bốn trẻ em ở Donetsk bị thương trong vụ mìn "Lepestok" phát nổ
Thị trưởng Alexei Kulemzin cho biết trên kênh Telegram của mình rằng bốn trẻ em đã bị thương trong vụ mìn "Lepestok" phát nổ ở quận Proletarsky của Donetsk.
00:36 28.04.2023
Thành phố Nova Kakhovka bị LLVT Ukraina pháo kích dữ dội
Thành phố Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson đã bị quân đội Ukraina pháo kích dữ dội, một trạm biến áp điện bị hư hại, thành phố và các khu định cư lân cận bị cắt điện, dịch vụ báo chí của chính quyền thành phố đưa tin.
22:33 27.04.2023
Trinh sát Nga chiếm giữ xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất của LLVT Ukraina
“Trong cuộc đột kích ban đêm, một xe chiến đấu bộ binh của địch đã được phát hiện, bánh xích của nó bị hư hại bởi súng phóng lựu. Tổ lái địch nhảy ra ngoài cố trốn thoát, nhưng đã bị trinh sát Nga tiêu diệt. Khi kiểm tra kỹ hơn, hóa ra đây là xe bọc thép M113. Xe chiến đấu bộ binh này sẽ hoạt động và chiến đấu với kẻ thù", - sĩ quan Nga nói với Sputnik.
Theo ông, các quân nhân Nga đã bắt đầu sửa chữa xe bọc thép chiến lợi phẩm, căng bánh xích và sửa động cơ.
22:00 27.04.2023
Chánh văn phòng Zelensky và Tổng tư lệnh LLVT Ukraina thảo luận về hỗ trợ mới cho Kiev

"Trong khuôn khổ đối thoại với các đồng minh, cùng với Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraina Valeriy Zaluzhny, chúng tôi đã điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Jake Sullivan và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley", - Chánh văn phòng của Vladimir Zelensky, ông Andriy Yermak viết trên Telegram.

21:55 27.04.2023
Lực lượng vũ trang Ukraina nêu nguyên nhân nhà báo Ý bị thương ở Kherson
Corrado Zunino, nhà báo của tờ La Repubblica, bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kherson do phớt lờ cảnh báo của quân đội Ukraina, Bộ chỉ huy Chiến dịch miền Nam Ukraina đưa tin hôm thứ Năm.
19:19 27.04.2023
Ngoại trưởng Ukraina: Chuyển giao F-16 cho Kiev sẽ không khiêu khích Nga leo thang
"Việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraina sẽ răn đe Nga hơn là 'khiêu khích' nước này. Đã đến lúc phải thực hiện động thái như vậy", - Ngoại trưởng Ukraina viết trên Twitter.
Theo ông, việc cung cấp pháo, MLRS, hệ thống phòng không, xe tăng và tên lửa tầm xa cho Kiev, như phương Tây nói, được cho là nhằm kích động Nga leo thang xung đột, nhưng điều này đã không xảy ra.
16:38 27.04.2023
Các nước NATO đã cung cấp cho Ukraina gần như tất cả các phương tiện chiến đấu đã hứa
"Hơn 98% phương tiện chiến đấu hứa hẹn với Ukraina đã được chuyển giao", - Stoltenberg nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.
Ông lưu ý rằng các nước NATO đã cung cấp cho Ukraina tổng cộng 1.550 xe bọc thép và 230 xe tăng, nhờ đó đã chuẩn bị và trang bị cho 9 lữ đoàn thiết giáp mới với các quân nhân Ukraina.
16:12 27.04.2023
Kiev nói Lực lượng Vũ trang Ukraina sắp hết tên lửa dành cho hệ thống phòng không của Liên Xô
"Chúng tôi có một hệ thống phòng không của Liên Xô, kho dự trữ tên lửa đã gần cạn kiệt. Nếu tên sửa không được sản xuất ở nước chúng tôi và chỉ có sẵn ở những quốc gia mà chúng tôi không thể sử dụng chúng, thì chúng tôi cần thay bằng thứ gì đó khác. Bằng cái gì? Bằng các hệ thống phòng không của phương Tây. Về cơ bản đã có quyết định là những hệ thống gì, giờ đây chỉ cần tăng số lượng các hệ thống này, cũng như số lượng tên lửa dành cho chúng", - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Alexei Reznikov cho biết.
16:06 27.04.2023
Quân đội Ukraina nã 7 quả đạn vào Donetsk và Novobakhmutovka
"Đã ghi nhận hỏa lực từ các đơn vị vũ trang của Ukraina theo hướng: 11h35 (15h35 theo giờ Hà Nội) - khu định cư Kurakhovo - thành phố Donetsk (quận Petrovsky): 3 quả đạn cỡ 155 mm đã được bắn", văn phòng đại diện của DNR tại Trung tâm liên hợp để kiểm soát và điều phối các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraina báo cáo.
15:21 27.04.2023
Cảnh báo không kích vang lên ở vùng lãnh thổ tỉnh Kherson do Kiev kiểm soát
Cảnh báo không kích đã được ban bố tại một phần của khu vực Kherson do Kiev kiểm soát, theo dữ liệu của bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của đất nước.

Theo bản đồ trực tuyến, cảnh báo vang lên lúc 10h43 (14h43 theo giờ Hà Nội).
14:46 27.04.2023
Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy pháo tự hành "Gepard" của Đức ở vùng Kherson
"Hôm qua, đạn không người lái Lancet đã phá hủy bốn bệ phóng S-300 và một pháo phòng không tự hành Gepard gần thành phố Kherson, 14 quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương", - một nguồn thạo tin cho biết.
13:55 27.04.2023
Zelensky trong cuộc gặp với cố vấn của Thủ tướng Anh đã yêu cầu phương Tây cung cấp máy bay và vũ khí
"Vladimir Zelensky đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Anh Timothy Barrow. Tổng thống và Cố vấn của Thủ tướng Anh đã thảo luận về các vấn đề hỗ trợ quốc phòng hơn nữa cho nhà nước của chúng tôi", - văn phòng của Zelensky cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình.
13:41 27.04.2023
Hầu như tất cả các vị trí của quân đội Ukraina ở Maryinka đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của lực lượng Nga
Denis Pushilin, quyền lãnh đạo DNR, cho biết:
"Đối với hướng Maryinka, nếu phân chia thành phố này thành 59 khu phố thì 50 trong số đó nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi có thể nói rằng hầu hết các vị trí của kẻ thù đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực, tức là trong vùng tầm nhìn, do đó, bất chấp những nỗ lực chống cự của địch, chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước".
13:24 27.04.2023
Quân đội Ukraina nã pháo vào Makeevka hai lần trong vòng chưa đầy một giờ
Văn phòng đại diện của DNR tại Trung tâm kiểm soát và điều phối các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraina đưa tin, quân đội Ukraina đã pháo kích hai lần vào quận Makeevka, Kirovsky, bắn bảy quả đạn 155 mm trong 50 phút.
11:14 27.04.2023
Nổ ở Melitopol
Vào sáng thứ Năm xảy ra một vụ nổ lớn ở Melitopol thuộc tỉnh Zaporozhye, nguyên nhân đang được điều tra, chính quyền thành phố cho biết.
08:35 27.04.2023
LLVT Ukraina tăng cường chuyển quân về hướng Zaporozhye
Người đứng đầu phong trào "Chúng tôi sát cánh cùng Nga" ở Zaporozhye Vladimir Rogov cho biết quân đội Ukraina vào ban đêm đã tăng cường chuyển quân và vũ khí thiết bị về hướng Zaporozhye.
00:42 27.04.2023
Kiev chuyển quân đến vùng Zaporozhye

“Chế độ Zelensky đã ra lệnh bắt đầu chuyển quân từ các khu vực miền trung Ukraina, bao gồm các vùng Poltava và Cherkassk đến tuyến mặt trận ở vùng Zaporozhye, mặc dù gần đây dành ưu tiên cho các lữ đoàn từ những khu vực miền tây Ukraina, trước hết là từ Galicia”, - ông Vladimir Rogov đứng đầu phong trào “Chúng tôi cùng với nước Nga” cho biết.

22:47 26.04.2023
Kiev tuyên bố không đi tới "nhân nhượng lãnh thổ"
Sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Zelensky tuyên bố rằng hòa bình sẽ không đạt được thông qua sự nhân nhượng lãnh thổ.
21:43 26.04.2023
Bốn thương binh nặng được trả về Ukraina ngoài diện trao đổi
Bốn quân nhân Ukraina bị thương nặng đã được đặc cách trở về quê hương họ, không thuộc diện trao đổi "40 lấy 40", bà Tatyana Moskalkova đặc phái viên Nhân quyền tại LB Nga thông báo.
21:20 26.04.2023
Ông Tập Cận Bình hứa tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Ukraina
“Trung Quốc đã cung cấp cho phía Ukraina một số lô viện trợ nhân đạo và sẽ tiếp tục giúp đỡ trong phạm vi có thể”, - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn tuyên bố của ông Tập Cận Bình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала