Cán bộ CSGT hy sinh khi chặn xe vận chuyển ma tuý được thăng hàm trung tá

© Depositphotos.com / AmvorsufNến và hoa tưởng niệm
Nến và hoa tưởng niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm trung tá cho cán bộ CSGT đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chặn bắt nghi phạm vận chuyển ma tuý.
Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, ngày 23/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến viếng và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ từ Thiếu tá lên Trung tá đối với ông Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) hy sinh khi làm nhiệm vụ chặn bắt tội phạm vận chuyển ma túy.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đối với Trung tá Nguyễn Xuân Hào.
Hình ảnh hiện trường vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
2 chiến sỹ trẻ hy sinh khi làm nhiệm vụ được truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 293/CĐ-TTg về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An. Thủ tướng Chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu Liệt sỹ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Trung tá Hào vào ngành công an từ tháng 10/2009 và luân chuyển qua nhiều vị trí tại Công an huyện Đức Hòa cho đến nay. Cụ thể, từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2014 là cán bộ tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ. Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2015, anh là cán bộ tổ phòng chống tội phạm Công an thị trấn Hậu Nghĩa.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2018 là cán bộ tổ hình sự - kinh tế - ma túy Đồn công an Khu công nghiệp Tân Đức và nhận nhiệm vụ tại Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đức Hòa từ tháng 5/2018 đến nay. Vào lúc 16h50 ngày 21/4, trong quá trình hỗ trợ đồng đội ngăn chặn nghi can vận chuyển ma túy tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trung tá Hào đã bị ô tô của nghi can chở ma túy tông vào và hy sinh.
Cục trưởng Cục CSGT Việt Nam Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2023
Cảnh sát giao thông tham gia đăng kiểm
Ngoài ra, chiếc xe tiếp tục lao tông vào chị Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM) khiến cả hai tử vong. Công an Long An cũng đã thông tin bắt giữ tại chỗ 2 nghi phạm, tiến hành điều tra bắt thêm 3 nghi phạm khác.
Qua kiểm tra, khám xét phát hiện thu giữ 6kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 18 bánh (nghi là Heroin). Ngoài ra, tiến hành làm việc, tài xế điều khiển phương tiện này đã khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can (tài xế điều khiển phương tiện) về hành vi “Giết người".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала