Bộ Ngoại giao Nga nêu điều kiện để đối thoại với Hoa Kỳ về ổn định chiến lược

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva sẵn sàng đi tới đối thoại với Hoa Kỳ về ổn định chiến lược, nhưng phải là nghiêm túc trên cơ sở bình đẳng và tính đến 100% lợi ích của Nga, ông Sergei Ryabkov Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố hôm thứ Ba.
"Phía Mỹ không có nguyện vọng đàm phán, không mong muốn nối lại đối thoại về ổn định chiến lược, về các vấn đề khu vực. Khi họ trưởng thành hơn, khi nào đó họ quan tâm đến vấn đề này, thì chúng ta sẽ xét xem quan tâm của chúng ta vào thời điểm đó là những gì", - ông Ryabkov nói trên kênh truyền hình «Rossiya 1».
Thứ trưởng Ngoại giao lưu ý rằng Hoa Kỳ «đột nhiên nhớ ra» vấn đề về START, khi Nga đình chỉ tham gia hiệp ước này.
Phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2023
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Hoa Kỳ đã tiến đến sự hủy diệt toàn cầu hóa

"Thưa các quý ngài, đã quá muộn rồi, lẽ ra cần nhớ sớm hơn. Chúng ta không quan tâm đến cuộc đối thoại này hơn họ... Chúng ta có thể đi tới đối thoại, nhưng hoàn toàn trên cơ sở bình đẳng, hoàn toàn trên cơ sở đảm bảo 100 % quan tâm thúc đẩy lợi ích của chúng ta. Không thể khác", - ông Ryabkov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала