TP.HCM đồng ý đưa 10 thánh giá của Nhà thờ Đức Bà sang Bỉ phục chế

CC BY-SA 3.0 / Diego Delso / Basílica de Nuestra SeñoraQuảng trường Nhà thờ Đức Bà ở thành phố Hồ Chí Minh
Quảng trường Nhà thờ Đức Bà ở thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2023
Đăng ký
UBND TP.HCM đồng ý đề nghị đưa 2 thánh giá lớn và 8 thánh giá nhỏ của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà sang Bỉ để phục chế.
Kể từ khi khánh thành vào năm 1880 cho mãi đến năm 2017, công trình 140 năm tuổi này chưa từng được trùng tu.

TP.HCM đồng ý đề nghị của Tòa Tổng Giám mục

Ngày 26/4, UBND TP.HCM đã ký văn bản đồng ý với đề nghị của Tòa Tổng Giám mục Thành phố về việc gửi 2 thánh giá lớn và 8 thánh giá nhỏ của công trình Nhà thờ Đức Bà sang Ingelmunster, Bỉ để phục chế và gắn lại vào vị trí cũ sau khi trùng tu xong 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà.
Dự án trùng tu công trình Nhà thờ Đức Bà có vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng, do Tòa Tổng Giám mục TP.HCM thực hiện.
UBND TP.HCM đề nghị, trong quá trình thi công, Tòa Tổng Giám mục Thành phố và đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình Nhà thờ Chính tòa Đức Bà, đảm bảo an toàn cho người lao động, môi trường xung quanh và giáo dân đến hành lễ tại Nhà thờ.
© Ảnh : Tổng giáo phận Sài GònNgày 8/3, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, hai Thánh giá 127 tuổi, cao gần 4m, ngang hơn 1,8m, nặng 1.200 kg đặt trên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, quận 1 vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế.
Ngày 8/3, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, hai Thánh giá 127 tuổi, cao gần 4m, ngang hơn 1,8m, nặng 1.200 kg đặt trên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, quận 1 vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2023
Ngày 8/3, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, hai Thánh giá 127 tuổi, cao gần 4m, ngang hơn 1,8m, nặng 1.200 kg đặt trên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, quận 1 vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế.
Trước đó, UBND TP.HCM đã đồng ý cho Tòa Tổng Giám mục Thành phố triển khai thi công sửa chữa, trùng tu Công trình Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (thay mái ngói và thay mái hai tháp chuông bằng tôn kẽm) từ tháng 7 năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2023.
Tuy nhiên, do dịch Covid-19, công tác sửa chữa, trùng tu Nhà thờ Đức Bà bị chậm trễ. Mặt khác, quá trình thi công tu bổ, tôn tạo phải thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan nhằm đảm bảo tính khoa học, tính nguyên trạng của một công trình thuộc hàng biểu tượng của TP.HCM nên thời gian thi công kéo dài. Dự kiến phải đến năm 2027, việc trùng tu mới hoàn thành.

Nhà thờ Đức Bà hơn 140 năm tuổi

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng năm 1877, đến năm 1880 công trình hoàn thành và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường. Từ năm 1959 tên gọi chính thức của nhà thờ là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.
Đây là công trình kiến trúc đặc sắc do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít được mang từ Pháp sang để xây dựng. Mặt ngoài của nhà thờ xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille để trần, không tô trát, không bám bụi rêu, màu sắc đến nay vẫn giữ được vẻ hồng tươi.
© Ảnh : Tổng giáo phận Sài GònNgày 8/3, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, hai Thánh giá 127 tuổi, cao gần 4m, ngang hơn 1,8m, nặng 1.200 kg đặt trên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, quận 1 vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế.
Ngày 8/3, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, hai Thánh giá 127 tuổi, cao gần 4m, ngang hơn 1,8m, nặng 1.200 kg đặt trên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, quận 1 vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2023
Ngày 8/3, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, hai Thánh giá 127 tuổi, cao gần 4m, ngang hơn 1,8m, nặng 1.200 kg đặt trên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, quận 1 vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế.
Nhà thờ tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP.HCM, là địa điểm giáo dân tập trung làm lễ vào các dịp lễ, Tết, nhất là Lễ Giáng sinh. Hiện nay, Nhà thờ Đức Bà là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước khi đến TP.HCM, đồng thời cũng là địa điểm quen thuộc của nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm hoặc ảnh cưới.
Kể từ khi khánh thành vào năm 1880 đến năm 2017, công trình 140 năm tuổi này chưa từng được trùng tu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала