Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc từ bỏ các bước trong lĩnh vực hoạch định hạt nhân

© Sputnik / Alexay Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Liên quan đến kế hoạch hạt nhân của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, LB Nga kêu gọi Washington từ bỏ các bước làm suy yếu sự ổn định chiến lược, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Chúng tôi đã chú ý đến các báo cáo về thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc đạt được về lập kế hoạch chung cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Sự phát triển của các sự kiện này rõ ràng mang bản chất gây bất ổn và sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, ảnh hưởng cảtới sự ổn định toàn cầu," – bà Zakharova cho biết trong một bình luận đăng trên trang web của phái bộ ngoại giao.

"Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh của mình, những nước theo đuổi ưu thế quân sự quyết định, hiện đang thực hiện một số chương trình quân sự làm suy yếu sự ổn định chiến lược toàn cầu, hãy ngừng làm rung chuyển tình hình và kiềm chế các bước dẫn đến suy yếu cấp độ tổng thể về an ninh cho tất cả các quốc gia", - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала