- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ ở vùng Zaporozhye

© AP Photo / LibkosQuân đội Ukraina phóng máy bay không người lái.
Quân đội Ukraina phóng máy bay không người lái. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2023
Đăng ký
Quân đội Nga đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ được quân đội Ukraina sử dụng cho hoạt động trinh sát và phá hoại gần Energodar ở tỉnh Zaporozhye, nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật nói với các phóng viên.

"Tại khu vực Energodar, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ được Lực lượng Vũ trang Ukraina sử dụng để trinh sát và chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại đã bị bắn hạ," nguồn tin nói.

Theo ông, "các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện nhiệm vụ ở hướng Zaporozhye phát hiện phương tiện bay không người lái của đối phương trong vùng trời thuộc khu vực trách nhiệm. Nhờ các hành động hiệu quả của quân nhân Nga, máy bay không người lái đã bị chế áp và bắn hạ. Đó là UAV trinh sát Quantix Recon do công ty Mỹ AeroVironment chế tạo."
Nguồn tin giải thích: “Trong quá trình nghiên cứu, được biết rằng UAV tự động thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu và có thể tiến hành trinh sát khu vực mà không cần sự can thiệp trực tiếp của người điều hành”.
Quân nhân Nga đang chiến đấu ở trung tâm Artemovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: LLVT Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa hành trình vào chỉ huy của nhóm quân đội Ukraina

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала