Tập đoàn «Kalashnikov» sáng chế chăn bọc thép để bảo vệ trường học, bệnh viện và nơi đông người

© Ảnh : Scientific Research Institute of SteelChăn chống mảnh bom đạn
Chăn chống mảnh bom đạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2023
Đăng ký
Viện Nghiên cứu Thép («Scientific Research Institute of Steel») thuộc tập đoàn «Kalashnikov» đã bắt đầu sản xuất hàng loạt sản phẩm độc đáo chống mảnh bom đạn – đó là những tấm «chăn bọc thép» để che chắn bảo vệ các cơ sở tập trung đông người.
Lô «chăn» đầu tiên sẽ sẵn sàng vào tháng 5, theo thông tin từ bộ phận báo chí của «Kalashnikov» cho biết hôm thứ Sáu.
«Viện Nghiên cứu Thép trong thành phần tập đoàn «Kalashnikov» đã đưa vào sản xuất hàng loạt chăn chống mảnh bom đạn», - thông cáo báo chí cho biết.
«Chăn có trọng lượng nhẹ và diện tích đủ rộng khiến có thể dùng để bảo vệ mọi người trong nhà, xe hơi và các cá nhân khi có mặt ở vùng hoạt động chiến sự», - báo cáo cho biết.
Theo dữ liệu của tập đoàn, chăn chống mảnh bom đạn sẽ che chắn bảo vệ các chủ thể tập hợp nhiều người như bệnh viện, trường học, xí nghiệp và các nhà ga.
Bộ phận báo chí của «Kalashnikov» cho biết rằng lô «chăn bọc thép» đầu tiên sẽ ra mắt vào giữa tháng Năm.
«Chăn có khả năng ngăn chặn tới 90% các mảnh vỡ hình thành trong vụ nổ mìn, đạn pháo và thiết bị nổ tự chế», - thông cáo nhấn mạnh.
© Ảnh : Scientific Research Institute of SteelChăn chống mảnh bom đạn
Chăn chống mảnh bom đạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Chăn chống mảnh bom đạn
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала