Truyền thông phát hiện: Phương Tây đã sớm bí mật chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga

© Sputnik / Alexey VitvitskyCờ Hoa Kỳ và Hội đồng Châu Âu tại Brussels
Cờ Hoa Kỳ và Hội đồng Châu Âu tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đồng ý hoạch định các biện pháp trừng phạt chống Nga từ trước khi Matxcơva bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, tờ Politico viết, dẫn các nguồn tin riêng.
Ấn phẩm tuyên bố rằng vào tháng 11 năm 2021, trong cuộc gặp với bà Von der Leyen tại Nhà Trắng, ông Biden đã "gióng chuông báo động" về hiện tượng tập trung binh lính Nga gần biên giới với Ukraina, dựa trên dữ liệu cập nhật của các cơ quan đặc nhiệm Mỹ.
"Tổng thống đã rất lo ngại. Đó là khi mà không ai ở châu Âu chú ý đến chuyện này, kể cả các cơ quan đặc nhiệm", - nhà báo dẫn lời một quan chức châu Âu ẩn danh cho biết.
Sau cuộc gặp, nhóm của bà Von der Leyen đã bí mật làm việc với chính quyền Nhà Trắng về gói trừng phạt, văn bản nêu rõ.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
Lavrov: Phương Tây đang chuẩn bị một vòng chiến tranh mới để thống trị thế giới
Hồi tháng 2 năm nay, tại Hội nghị An ninh Munich, bà Von der Leyen tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga gắn với cuộc xung đột ở Ukraina đã được EU và Hoa Kỳ hoạch định từ hai tháng trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt – tức là vào tháng 12 năm 2021.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận rằng NATO đã chuẩn bị cho cuộc xung đột ở Ukraina ngay từ năm 2014.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала