NATO có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở Châu Á tại Nhật Bản

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhBiểu tượng của tổ chức tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ
Biểu tượng của tổ chức tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2023
Đăng ký
Tờ Nikkei Asia đưa tin, NATO có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á, đặt tại Nhật Bản.
Theo tờ báo, văn phòng sẽ sử dụng một nhân viên của NATO và việc khai trương văn phòng có thể diễn ra tại Tokyo vào năm 2024.
"Văn phòng sẽ cho phép liên minh quân sự NATO tổ chức các cuộc tham vấn định kỳ với Nhật Bản và các đối tác quan trọng trong khu vực, chẳng hạn như Hàn Quốc, Úc và New Zealand, khi Trung Quốc trở thành một thách thức mới (đối với liên minh), cùng với trọng tâm từ trước đến nay của NATO đối với Nga," - báo Nikkei Asia lưu ý.
Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Nikolai Patrushev - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2023
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga: Mỹ sẵn sàng đấu với Nga đến người châu Âu cuối cùng
Bài báo lưu ý rằng Nhật Bản và NATO cũng có kế hoạch nâng cao mức độ hợp tác và hướng tới ký kết Chương trình Đối tác Điều chỉnh Riêng của NATO (ITPP) với Tokyo trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius vào ngày 11-12 tháng 7 năm nay.

Các văn phòng tương tự trên thế giới

Có các văn phòng liên lạc liên minh tương tự tại LHQ ở New York, OSCE ở Vienna, cũng như ở Gruzia, Ukraina, Bosnia và Herzegovina, Moldova và Kuwait.
Trước đó có thông tin cho rằng Nhật Bản dự định thành lập một cơ quan đại diện độc lập thuộc NATO, cơ quan này sẽ hoạt động tách biệt với đại sứ quán của nước này ở Bỉ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала