12 bia mộ bị đánh sập tại đài tưởng niệm Liên Xô ở Đức

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhĐài tưởng niệm chiến tranh Liên Xô ở Pankow, Đức
Đài tưởng niệm chiến tranh Liên Xô ở Pankow, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tại thành phố Lübbenau của Đức ở bang Brandenburg, những người không rõ danh tính đã lật đổ 12 bia trên các ngôi mộ binh lính Liên Xô, Der Tagesspiegel đưa tin. Điều này đã được nhân chứng báo với cảnh sát địa phương.
Đại diện cơ quan thực thi pháp luật đã đến hiện trường và xác nhận lời khai. Các bia mộ đã được dựng lên, và cảnh sát lập hồ sơ về tội phá hoại và mạo phạm các ngôi mộ. Đã khởi tố vụ án với tội danh phá hoại và mạo phạm nơi chôn cất, tờ báo Đức cho biết.
Một đám đông hung hăng chặn đường Đại sứ Nga Sergei Andreev tại nghĩa trang tưởng niệm ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2023
Đám đông chặn đường đại sứ Nga tại nghĩa trang tưởng niệm ở Warsaw
Vào thứ Hai, số lượng lớn các sự kiện kỷ niệm kết thúc Thế chiến II đã diễn ra trên đất Đức, tờ báo lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала