Hé lộ thông điệp Việt Nam đưa đến ASEAN 42

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 9/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam lên đường dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo.
Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Bá Hoan; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9 - 11/5, tại Labuan Bajo, Indonesia, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Thủ tướng Timor Leste được mời tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần đầu tiên với tư cách quan sát viên.
Cảnh thủ đô của Indonesia, Jakarta - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2023
Campuchia muốn đưa quan hệ đối tác Nga-ASEAN lên một tầm cao mới
Hội nghị này sẽ thảo luận về việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, hội nhập khu vực và các ưu tiên của Chủ tịch ASEAN năm 2023. Các nhà lãnh đạo sẽ gặp Nhóm đặc trách cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 và cho ý kiến hướng dẫn nhằm xây dựng tầm nhìn chiến lược đến năm 2045.
Ngoài chương trình nghị sự về kinh tế, phát triển kinh tế kỹ thuật số, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế, hội nghị còn thảo luận về việc thúc đẩy Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) với 4 lĩnh vực chính là hợp tác hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển bền vững, kinh tế và các lĩnh vực hợp tác khác.
Dự kiến Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 sẽ xem xét, thông qua nhiều văn kiện quan trọng về các lĩnh vực hợp tác trên cả 3 trụ cột: cộng đồng chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có lịch trình dày đặc, tham dự các phiên họp, góp phần tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN. Thủ tướng sẽ tiếp xúc song phương với nhiều nhà lãnh đạo các nước ASEAN khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham gia thảo luận về giải pháp bảo tồn sông Mekong tại Lào
Thủ tướng cũng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Thông điệp Việt Nam đưa đến ASEAN lần này là sự đoàn kết và về nhu cầu một ASEAN đổi mới, hiệu quả, năng lực, nhiều năng lượng hơn.
Theo Thanh Niên dẫn tin từ Bộ Ngoại giao, Đại sứ Vũ Hồ thông báo kế hoạch tổ chức một số cuộc họp tại Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) từ ngày 15 - 20/5, gồm: Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27, Cuộc họp quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về DOC lần thứ 20 và Cuộc họp nhóm công tác chung ASEAN - Trung Quốc về DOC lần thứ 39.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала