Facebooker* "Tran Josh" Trần Văn Bang đã nói xấu chính quyền Việt Nam

© TTXVN - Nguyễn Thành ChungThành phố Hồ Chí Minh: Tuyên phạt Trần Văn Bang 8 năm tù
Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên phạt Trần Văn Bang 8 năm tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
Đăng ký
Toà án nhân dân (TAND) TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang 8 năm tù vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
Không chỉ liên quan đến Phạm Thị Đoan Trang và Phạm Chí Thành, Trần Văn Bang còn sử dụng 3 tài khoản Facebook* gồm "Trần Bang", "Bang Trần" và "Tran Josh" để soạn thảo, đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền Việt Nam.

Trần Văn Bang phạm tội gì?

Ngày 12/5, Toà án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang (SN 1961, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) 8 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng truy tố thể hiện, Trần Văn Bang đã có hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và tán phát trên mạng internet các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hành vi của Trần Văn Bang gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước nói chung.
Cơ quan tố tụng khẳng định, với nhận thức và tư tưởng cho rằng việc Đảng Cộng sản cầm quyền tuyệt đối sẽ dẫn đến tình trạng tha hóa, không có tự do dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận… Trần Văn Bang đã sử dụng 3 tài khoản Facebook* gồm "Trần Bang", "Bang Trần" và "Tran Josh" để soạn thảo, đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân.
Bị cáo Trần Văn Bang còn thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc, kêu gọi tẩy chay việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam để nhiều người khác có thể thấy, đọc được nội dung các bài viết này.
Những luận điệu xuyên tạc và thông tin sai sự thật của Bang được phát tán trên mạng, tác động đến suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng của người đọc dẫn đến hành vi tiêu cực, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và cổ súy đối với quan điểm mà Bang đưa ra, đồng thời thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với chính quyền, Đảng, Nhà nước và các vị lãnh đạo.
© TTXVN - Nguyễn Thành ChungTòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang 8 năm tù
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang 8 năm tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang 8 năm tù
Đáng chú ý, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngoài các bài viết tuyên truyền trên mạng xã hội, Trần Văn Bang còn có hành vi tàng trữ nhiều tài liệu, sách báo, trong đó có 4 cuốn tài liệu có nội dung có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc nhân dân các nước.
Bang còn trữ nhiều tài liệu kích động bạo lực, xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành quả cách mạng, vu khống, xúc phạm dân tộc; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, úc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, xúc phạm uy tín, danh dự của Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, có thông tin bịa đặt, sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng phạm danh dự, uy tín của TAND, lực lượng CAND.

Trần Văn Bang liên quan gì đến Phạm Thị Đoan Trang và Phạm Chí Thành?

Liên quan đến vụ việc, còn có các đối tượng Phạm Thị Đoan Trang và Phạm Chí Thành.
Các đối tượng này có hành vi soạn thảo, biên tập, phát hành và tặng cho Trần Văn Bang một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật.
Trước đó, Phạm Thị Đoan Trang đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Phạm Chí Thành bị TAND Hà Nội tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hành vi nguy hiểm cho xã hội

Còn một số cá nhân khác như Trần Thị Biết, Nguyễn Đình Vinh và Vũ Ngọc Sửu tuy có biết Bang sử dụng các tài khoản Facebook* mang tên "Trần Bang" và "Bang Trần" nhưng cả 3 cá nhân này không biết, không giúp sức cho Bang trong việc đăng tải các bài viết có nội dung xấu nên không bị xử lý hình sự.
Tại Toà, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Trần Văn Bang là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia...do đó, cần phải xử lý nghiêm.
"Hành vi của bị cáo Trần Văn Bang là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung", - HĐXX nêu quan điểm.
Trong quá trình xét xử, ông Bang thừa nhận đã đăng các bài viết như cáo trạng nêu, nhưng bị cáo cho rằng hành vi của mình không phạm tội.
*Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook, Instagram) bị cấm ở Nga với tư cách là cực đoan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала