Chơi hơn người gần 40 phút, U22 Việt Nam vẫn thua đau U22 Indonesia

© Ảnh : DŨNG PHƯƠNG/Báo Sài Gòn Giải PhóngU22 Việt Nam thua trận đáng tiếc với bàn quyết định ở phút bù giờ.
U22 Việt Nam thua trận đáng tiếc với bàn quyết định ở phút bù giờ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2023
Đăng ký
Dù chơi hơn người gần 40 phút cuối trận (tính cả thời gian bù giờ), các học trò HLV Philippe Troussier vẫn ngậm ngùi để thua U22 Indonesia với tỉ số 2-3 ở trận bán kết, khép lại giấc mơ bảo vệ HCV tại SEA Games 32.
Sau trận thua trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam chính thức trở thành cựu vương môn bóng đá nam SEA Games và sẽ tranh HCĐ với đội thua ở cặp đấu U22 Thái Lan – U22 Myanmar.

Diễn biến trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia

Từ đầu trận đấu bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, phía đội bạn đã nhập cuộc tốt hơn và vượt lên dẫn trước chỉ sau 10 phút thi đấu. Trong tình huống đối thủ thực hiện ném biên rất mạnh vào vòng cấm, hàng thủ U22 Việt Nam đã phòng ngự không tốt. Komang Teguh tận dụng cơ hội, đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng xứ vạn đảo.
Dù có chút bất ngờ, bối rối trước bàn thua sớm, các học trò của HLV Philippe Troussier đã nhanh chóng bình tĩnh kiểm soát trận đấu, dần đẩy đối thủ về thế phòng ngự. U22 Việt Nam gỡ hòa ngay trong hiệp 1 cũng từ một tình huống bóng bổng.
Phút thứ 36, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng thể hiện vai trò đầu tàu ở hàng công khi thực hiện cú đánh đầu ngược khiến thủ môn đối phương bất ngờ.
Có được bàn giải toả tâm lý, U22 Việt Nam chơi tốt hơn hẳn. Các cầu thủ triển khai kiểm soát nhịp độ chơi bóng. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam vẫn chưa tạo được cảm giác yên tâm mỗi khi phía U22 Indonesia phát động tấn công.
Đầu hiệp 2, U22 Indonesia lại vượt lên nhờ chiến thuật ném biên khó chịu. Quan Văn Chuẩn và đồng đội phải rất vất vả để hóa giải pha bóng bổng, nhưng rồi không thể kiểm soát được khu vực trước vòng cấm địa. Marselino Ferdinan dứt điểm từ xa chạm người đồng đội đổi hướng bóng khiến Văn Chuẩn bó tay. Tỉ số là 2-1 cho U22 Indonesia.
SEA Games 32: Đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập thứ hai, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển U22 Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
SEA Games 32
Hun Sen tức giận vì Đài truyền hình Campuchia không chiếu các trận có U22 Việt Nam
Sau bàn thua, U22 Việt Nam phải dốc toàn lực tấn công. Phút 59, Pratama Arhan phạm lỗi với Đức Phú, phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận và bị truất quyền thi đấu. Indonesia chỉ còn chơi với 10 người.
Với lợi thế hơn người, HLV Troussier tung vào sân Khuất Văn Khang và Văn Trường, hai chân sút tấn công hàng đầu của U22 Việt Nam, thay cho Minh Trọng và Đức Phú.
Từ đây, U22 Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ và khiến U22 Indonesia mắc sai lầm. Phút 80, từ quả tạt bóng vào, Văn Tùng sút hụt bóng, Xuân Tiến áp sát khiến Amiruddin Bagas gặp áp lực, lúng túng phá bóng thẳng vào lưới nhà giúp U-22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.
Tuy nhiên, một lần nữa điểm yếu trong phòng ngự khiến U22 Việt Nam phải trả giá. Ở phút bù giờ thứ 6, Taufany Muslihuddin sút xa hiểm hóc ghi bàn ấn định tỉ số chung cuộc 3-2 cho U22 Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo chính thức giành chiếc vé vào thi đấu trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.
Sau trận thua trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam chính thức trở thành cựu vương môn bóng đá nam SEA Games và sẽ tranh HCĐ với đội thua ở cặp đấu U22 Thái Lan – U22 Myanmar.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала