Bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Turan Salji / Chuyển đến kho ảnhTổng tuyển cử ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng tuyển cử ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cử tri sẽ chọn tổng thống lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, và 600 đại biểu quốc hội.
Theo Ủy ban bầu cử cấp cao (YSK), hơn 190.000 hòm phiếu đã được đặt tại 81 tỉnh. 60 triệu 721 nghìn 475 cư dân Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bầu cử, đại đa số là phụ nữ - hơn 30,7 triệu người.

Erdogan nói về những gì ông mong đợi từ cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng kết quả của cuộc bầu cử vào Chủ nhật "sẽ hữu ích" cho người dân và nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Đích thân tổng thống Erdogan đã bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở khu vực châu Á của Istanbul, ông đến đó vào khoảng 3h:40 chiều, cùng với phu nhân.
Bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2023
Đại diện của phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ nói cuộc bầu cử ở nước này sẽ diễn ra một cách hòa bình
"Điều rất quan trọng là tất cả cử tri của chúng ta bỏ phiếu trước 17h:00 (21h:00 giờ Hà Nội) mà không ngại thể hiện sức mạnh của nền dân chủ. Tôi mong muốn kết quả sẽ hữu ích cho nền dân chủ, người dân và nhà nước của chúng ta", - ông Erdogan nói với phóng viên.
Bầu cử tổng thống và quốc hội ở Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức vào ngày 14 tháng 5.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала