Biến động nhân sự ngày đầu tiên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp giữa kỳ

© Nguyễn Phương HoaKhai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Đăng ký
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII, các đại biểu đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.
Hôm nay, Trung ương đã thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Khai trừ Đảng nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng 15/5 đã bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.
Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
Nội dung này được thể hiện tại Thông báo số 6785-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc
Trước đó, như đã thông tin, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 28 diễn ra hôm 12 và 13/4, ông Nguyễn Văn Vịnh cùng nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai được xác định “có trách nhiệm” liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 vì buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản.
Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, một số cán bộ, đảng viên trong tập thể này kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm 8/5 cũng xác định ông Vịnh cùng nhiều cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Các cá nhân này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự.
Vi phạm của các cá nhân trên, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.
Vì thế, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh.
Đáng chú ý, cũng liên quan đến những sai phạm này, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Lào Cai, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Phú Cường thôi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Cũng theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 23 (tháng 11/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa.
Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm "Tứ trụ"
Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.
Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh, trong đó có ông Nguyễn Phú Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai).
Tiếp đó, tại kỳ họp 27 (21-22/3), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và nhiều cá nhân có liên quan; đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương

Trong ngày làm việc thứ nhất này, Trung ương cũng đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.
Cũng theo Thông báo số 6785-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Trong phát biểu của mình, về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là vấn đề mang tính chất nhạy cảm, do đó, ông đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ các Báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tếquan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW và Kế hoạch số 16-KH/TW của Bộ Chính trị.
Quá trình lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng của các đồng chỉ Uỷ viên Trung ương Đảng trong việc xem xét, thể hiện sự tín nhiệm của mình; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
“Kiên quyết không để xẩy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghịgiữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tiếp đó, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала