Công bố kết quả bầu cử tổng thống vòng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại điểm bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Istanbul
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại điểm bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu nhà nước hiện tại Recep Tayyip Erdogan giành được 49,24% phiếu bầu, đối thủ của ông là Kemal Kilicdaroglu - 45,06%.
Vì không ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu bầu nên người chiến thắng sẽ được xác định trong vòng hai diễn ra vào ngày 28 tháng Năm.
Ủy ban bầu cử đất nước xác định có hơn một triệu lá phiếu không hợp lệ.
Vòng bầu cử tổng thống đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào ngày 14/5. Có ba ứng cử viên cho chức tổng thống: đương kim Tổng thống Erdogan, 69 tuổi, ứng cử viên duy nhất từ Liên minh Cộng hòa, ông Kılıcdaroglu 74 tuổi, ứng cả viên từ Liên minh Nhân dân đối lập và ông Sinan Ogan 55 tuổi từ Liên minh Ata. Ứng cử viên thứ tư, lãnh đạo đảng Memleket là Muharrem Ince đã rút lại việc ứng cử ba ngày trước cuộc bầu cử.
Hình ảnh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trên tòa nhà ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Erdogan muốn củng cố vị trí lãnh tụ của Thổ Nhĩ Kỳ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала