Quân đội Mỹ tuyên bố chặn 6 máy bay Nga ngoài khơi Alaska

© Photohost-agency / Chuyển đến kho ảnhTu-95
Tu-95 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) -Tiêm kích của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) đã cất cánh vào ngày 11 tháng 5 do xuất hiện máy bay quân sự của Nga gần Alaska, bản tin đăng trên trang Twitter của NORAD cho biết.

"NORAD ngày 11 tháng 5 đã phát hiện, theo dõi, xác định và chặn 6 máy bay Nga hoạt động bên trong và gần khu vực nhận dạng phòng không Alaska", - bản tin cho biết.

Theo giới quân sự, tốp máy bay Nga gồm Tu-95, Il-78 và Su-35.
Cần lưu ý rằng máy bay Nga "không lọt vào không phận của Mỹ hoặc Canada".
"Hoạt động của Nga trong Vùng nhận dạng phòng không Alaska diễn ra thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa", - NORAD cho biết.
F-16 Fighting Falcon - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2023
Mỹ hộ tống hai máy bay ném bom của Nga qua Alaska
Cơ quan này cho biết thêm rằng việc bay chặn máy bay Nga do các chiến đấu cơ F-16 và F-22 thực hiện với sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu KS-135 Stratotanker, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3 Sentry, còn được gọi là AWACS
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định rằng tất cả các chuyến bay của máy bay thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về sử dụng không phận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала