- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tướng Ukraina vạch lỗi của Zelensky sau những lời nói của ông về Nga

© AP Photo / Matthias SchraderTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã tính toán sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng Lực lượng Vũ trang Ukraina có thể dễ dàng chống lại Nga, Thiếu tướng Ukraina đã nghỉ hưu Sergey Krivonos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fabrika Novosti.

"Hãy nhớ rằng, năm ngoái Vladimir Zelensky đã kể lể về việc chúng ta đã đánh bại quân đội Nga như thế nào, hãy nhìn xem, hơn một năm đã trôi qua kể từ lời nói của ông ấy, và họ vẫn bình tĩnh tiếp tục các hoạt động quân sự", – vị tướng nói.

Sai lầm chính của nhà lãnh đạo Ukraina

Theo Krivonos, sai lầm chính của Zelensky trong cuộc xung đột là đánh giá không chính xác về tình trạng của Lực lượng Vũ trang Nga. Vị tướng tin rằng đây chính xác là nguyên nhân gây ra những thất bại tiếp theo của Lực lượng vũ trang Ukraina ở mặt trận.
Đồng thời ông không đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Matxcova thất bại về mặt địa chính trị. Krivonos kết luận, trong tình huống nan giải hiện nay không thể tin vào những tuyên bố chính trị kiểu như vậy vì chúng không phản ánh thực tế.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky và Sunak thảo luận về việc thành lập "liên minh về chiến đấu cơ"

Chiến dịch đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác".
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала