Bức xạ đang đến gần châu Âu sau vụ phá hủy kho đạn uranium nghèo của Ukraina

© Fotolia / bluedesignHình phóng xạ
Hình phóng xạ - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc phá hủy các loại đạn uranium nghèo do phương Tây cung cấp cho Ukraina dẫn đến sự xuất hiện của đám mây phóng xạ hướng tới châu Âu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói tại một cuộc họp ở Syktyvkar.
Ông chú ý đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm qua đã đến Hiroshima để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, bao gồm cả việc duy trì, như người Mỹ tin tưởng, "các giá trị dân chủ chung".

"Những người đứng đầu các nước phương Tây, dưới áp lực của Hoa Kỳ, cũng sẽ thảo luận về hỗ trợ cho Ukraina", - Patrushev nói.

Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LHQ quan ngại về việc sử dụng uranium nghèo

"Sự giúp đỡ" gây áp lực

Ông lưu ý "người Mỹ đã hơn một lần trong lịch sử "giúp đỡ" các quốc gia theo cách này".

"Họ cũng "hỗ trợ" Ukraina, gây áp lực lên các vệ tinh của họ và cung cấp đạn uranium nghèo. Việc phá hủy kho tàng dẫn đến đám mây phóng xạ hướng tới Tây Âu. Và sự gia tăng liều lượng phóng xạ được ghi nhận ở Ba Lan", - Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết.

"Hoa Kỳ đang phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, bao gồm cả trên lãnh thổ Ukraina", - ông nói tiếp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала