Các nước G7 "lưỡng lự" trong thái độ với Trung Quốc

© AFP 2023 / Mark RalstonCờ Trung Quốc trên nền mặt trăng
Cờ Trung Quốc trên nền mặt trăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước G7 xác định thái độ đối với Trung Quốc: giờ đây nước này vừa là đối tác thương mại, vừa là đối thủ của các nước phương Tây, Der Spiegel viết.

"Tuyên bố bế mạc của G7 nêu rõ rằng các quốc gia G7 đã quyết định hành động trong quan hệ với Bắc Kinh "một cách cần thiết cởi mở nhất và độc lập nhất có thể", - cổng thông tin InoTV cho biết.

Do đó, Trung Quốc đối với các nước G7 "vừa là đối thủ vừa là đối tác - cả về kinh tế và an ninh", InoTV viết.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi Trung Quốc là "thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta đối với an ninh và thịnh vượng thế giới", Sputnik đưa tin.
Các tàu Trung Quốc cập vào bãi đá ngầm Whitsun ở Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2023
Biển Đông
Các nước G7 lên tiếng chống hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 buộc Bắc Kinh gây áp lực lên Moskva về cuộc xung đột ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала