Vỡ nợ ở Hoa Kỳ sẽ xảy ra trong những ngày tới

© Depositphotos.com / AlbundĐồng đô la
Đồng đô la - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nói rằng tình trạng vỡ nợ ở Hoa Kỳ sẽ xảy ra trong những ngày tới và Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về tình trạng này.
Ông Kevin McCarthy nhấn mạnh còn 9 hôm nữa là đến ngày dự kiến Mỹ sẽ không thể trả nợ nếu không có quyết định tăng hạn mức vay.

"Biden đang cố viết lại lịch sử bằng cách khăng khăng rằng ông ấy đã góp phần vào trần nợ và không thể đổ lỗi cho việc vỡ nợ. Trên thực tế, ông ấy đã từ chối đàm phán trong hơn 100 ngày", - ông Kevin McCarthy nói.

Cờ Mỹ trên Wall Street ở New York. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2023
"Người ta lừa gạt tất cả". Nhà đầu tư khẳng định Mỹ sẽ không xảy ra vỡ nợ

Biden thừa nhận khả năng đạt được thỏa thuận để ngăn vỡ nợ

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông rất lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận nâng trần nợ quốc gia và dự định nói chuyện với các nhà lãnh đạo quốc hội về vấn đề này.

"Đánh giá đàm phán giữa các cuộc đàm phán luôn là sai. Tôi vẫn lạc quan vì tôi là người lạc quan bẩm sinh. Nhưng tôi tin rằng có mong muốn từ phía họ, cũng như từ phía chúng ta để đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta có thể xử lý nó", - Biden nói với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала