Thủ tướng LB Nga: Trung Quốc và Nga sẽ đáp trả nỗ lực của một số quốc gia muốn áp đặt ý chí của họ

© Sputnik / Aleksandr Astafyev / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Trung Quốc
Chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga và Trung Quốc phản đối nỗ lực duy trì sự thống trị toàn cầu, sử dụng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp để áp đặt ý chí của họ lên các quốc gia độc lập, sẽ kiên quyết chống lại những nguyện vọng nguy hiểm này và tạo điều kiện để tiến lên phía trước, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố.

"Chúng tôi chân thành đánh giá cao mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, quan hệ đối tác và hợp tác hàng thế kỷ đã gắn bó hai nước Liên bang Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đối với chúng tôi, điều này có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh bất ổn ngày càng tăng trên trường quốc tế. Hai nước chúng ta cùng nhau phản đối những nỗ lực của tập thể phương Tây nhằm duy trì sự thống trị toàn cầu, sử dụng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp để áp đặt ý chí lên các quốc gia độc lập", - ông nói trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

© Sputnik / Aleksandr Astafyev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2023
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

Cùng nhau chống lại nguy hiểm

"Tôi tin tưởng rằng Nga và Trung Quốc sẽ kiên quyết chống lại những ý tưởng nguy hiểm này và tạo điều kiện thuận lợi để cho chúng tự tin hướng tới các mục tiêu chiến lược chung", - ông nói thêm.

© Sputnik / Dmitry Astakhov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong chuyến thăm Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong chuyến thăm Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2023
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong chuyến thăm Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh

"Cùng với việc tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, chúng tôi coi việc mở rộng quan hệ văn hóa và nhân đạo là rất quan trọng. Những mối quan hệ này củng cố nền tảng của tình hữu nghị và sự cảm thông lẫn nhau giữa hai dân tộc, chúng ta có trách nhiệm truyền lại cho các thế hệ công dân tương lai của Nga và Trung Quốc", - Thủ tướng lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала