Nợ công của Mỹ lớn gấp hơn một trăm lần so với của Nga

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhTiền rub và tiền đôla
Tiền rub và tiền đôla - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vào cuối năm 2022, nợ công của Mỹ bằng tổng số nợ của 13 quốc gia mắc nợ nhiều nhất sau Mỹ cộng lại và lớn gấp 107 lần so với của Nga, theo tính toán của Sputnik dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính các nước.
Để so sánh có thể phân tích tổng số nợ trực tiếp của chính quyền trung ương (liên bang) các nước vào thời điểm cuối quý IV năm 2022.
Nợ quốc gia của Hoa Kỳ năm ngoái đã đạt mức cao kỷ lục là 31,42 nghìn tỷ USD, còn tổng số nợ gộp lại của 13 nước nợ nhiều nhất xếp sau Mỹ ít hơn 23 tỷ USD - là 31,4 nghìn tỷ USD.
Đứng thứ hai thế giới là chính phủ Nhật Bản với khoản nợ 9,59 nghìn tỷ USD, đứng thứ ba là Trung Quốc với 3,75 nghìn tỷ USD. Chính phủ Anh nợ 3,03 nghìn tỷ USD, trong khi chính quyền trung ương Ý lọt vào tốp 5 với 2,88 nghìn tỷ USD. Pháp, Ấn Độ, Đức, Tây Ban Nha, Canada, Brazil, Hàn Quốc, Singapore và Úc xếp sau đó với tổng nợ công là 12,15 nghìn tỷ USD.
Đồng hồ hiển thị sự gia tăng nợ quốc gia của Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2023
Nga sẽ sớm thiết lập lại các khoản đầu tư vào nợ công của Mỹ
Trong khi đó nợ công của Nga năm ngoái chỉ ở mức 294,8 tỷ USD, thấp hơn 33 lần so với Nhật Bản và 13 lần so với Trung Quốc.
Cho đến nay, hầu hết các nước chưa công bố số liệu nợ công quý I/2023, nhưng trong ba tháng đầu năm nay, nợ của chính phủ Nga đã giảm 15,2 tỷ USD, tương đương 5,2%. Nhật Bản cũng báo cáo giảm nợ (giảm 0,2 phần trăm).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала