- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin: Sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột Ukraina ngày càng tăng

© Sputnik / Sergey GuneevThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Mức độ can dự của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraina đang tăng lên, nhưng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ tiếp tục, đất nước sẽ đảm bảo lợi ích của mình, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga tuyên bố.

"Rõ ràng, mức độ tham gia - trực tiếp và gián tiếp - của các quốc gia, như chúng tôi đang nói, của tập thể phương Tây trong cuộc xung đột này đang tăng lên mỗi ngày", - Peskov cho biết trong cuộc phỏng vấn với Pavel Zarubin, đoạn video được đăng trên telegram của nhà báo.

Ông bổ sung rằng điều này có thể kéo dài xung đột theo thời gian, nhưng "về cơ bản không thể thay đổi tình hình".
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Medvedev nói về khả năng Ukraina biến mất sau khi kết thúc chiến dịch đặc biệt của Nga
"Nga sẽ tiếp tục chiến dịch và Nga sẽ đảm bảo lợi ích của mình bằng mọi cách và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra", - ông Peskov khẳng định.

Peskov cáo buộc phương Tây trong việc leo thang xung đột ở Ukraina

Phát biểu về giới hạn leo thang xung đột do phương Tây ở Ukraina, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói rằng về mặt lý thuyết, giới hạn này sẽ định hướng lý trí của các quốc gia thuộc phương Tây tập thể , nhưng, thật đáng tiêc, điều này không xảy ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала