Ông Erdogan dẫn trước trong vòng hai bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhCuộc bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ
Cuộc bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2023
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan giành được 57% phiếu bầu trong vòng 2 bầu cử Tổng thống sau khi xử lý các lá phiếu từ 40% số thùng phiếu, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ mà hãng thông tấn Anadolu công bố.
"Ủng hộ Erdogan - 57% phiếu bầu (hơn 9 triệu phiếu bầu), ủng hộ Kilichdaroglu - 43% (hơn 6 triệu phiếu bầu)", - thông báo viết.
Trong vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 14 tháng 5, không chính trị gia nào nhận được 50% phiếu bầu. Bước vào vòng hai là ứng viên từ «Liên minh Cộng hòa», Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan (49,52% phiếu bầu) và ứng viên từ «Liên minh Nhân dân», ông Kemal Kilicdaroglu lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập lớn nhất (44,88%).
Cựu ứng viên Liên minh Ata Sinan Ogan, nhân vật đứng thứ ba trong vòng bầu cử đầu tiên với 5,17% phiếu bầu, đã lên tiếng kêu gọi các cử tri của mình ủng hộ người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại trong vòng hai.
Việc bầu cử đối với các công dân Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống ở nước ngoài đã hoàn tất hôm 24 tháng 5. Tổng cộng có 3,5 triệu cử tri ở 73 nước đã đến điểm bỏ phiếu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала