Tiết lộ mới về sức mạnh quân sự Việt Nam gây bất ngờ lớn

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamQuân đội Việt Nam duyệt binh tại TP.HCM
Quân đội Việt Nam duyệt binh tại TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2023
Đăng ký
Global Firepower vừa công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới năm 2023, theo đó, vị trí của Việt Nam gây bất ngờ lớn.
Chỉ số GFP khẳng định Việt Nam hiện vẫn nằm trong Top 20 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Tiết lộ mới về sức mạnh quân sự Việt Nam 2023

Xếp hạng sức mạnh quân sự Việt Nam gây bất ngờ.
Global Firepower, Tổ chức phân tích quốc phòng nổi tiếng hàng đầu thế giới đã công bố xếp hạng 145 quốc gia dựa trên sức mạnh quân sự năm 2023.
Các cường quốc quân sự lớn nhất và mạnh nhất hành tinh hiện nay là Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Trung Quốc.
Trong khi đó, Việt Nam có sự tăng hạng đầy phấn khích khi nhảy từ vị trí 24 năm 2021, lên vị trí thứ 19 năm 2023.
Năm 2021, Việt Nam có chỉ số sức mạnh 0,4189 – (giảm 2 bậc so với 2020 - 0,3559). Lực lượng thường trực 482.500. Tổng số máy bay chiến đấu 75, xe tăng 2.155. Số tàu chiến 65.
Năm 2020 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 23, với chỉ số sức mạnh PI là 0,3988. (Chỉ số PI này càng bé thì sức mạnh quân sự càng lớn. Chỉ số bằng 0 có nghĩa là đạt đến độ hoàn hảo, nhưng điều này không đạt được trong thực tế).
Trong mục Việt Nam của bảng xếp hạng 2020, trang Global Firepower chú thích rằng "quốc gia Việt Nam đang nỗ lực tăng cường lực lượng chiến đấu và các mối quan hệ khu vực trong bối cảnh thách thức gia tăng".
Đến năm 2023, Việt Nam được xếp hạng 19 trong số 145 quốc gia được Global Firepower xem xét đánh giá GFP hàng năm. Việt Nam có chỉ số sức mạnh điểm PI là 0,2855.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2023
Việt Nam đã làm chủ công nghệ lõi, sẽ sản xuất thêm nhiều vũ khí mới cho Lục quân

Mỹ - Nga so găng vị thế cường quốc quân sự lớn nhất thế giới

Trong top 10 quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới – sự chênh lệch giữa Mỹ và Nga là rất nhỏ.
Theo đó, dù đứng trên Nga nhưng thực tế điểm PowerIndex của Mỹ là 0,0712 và Nga theo sát với chênh lệch rất ít PowerIndex: 0,0714 – tức chỉ 0,0002 điểm.
Sự vượt trội của Mỹ tiếp tục là do "lắm tiền nhiều của" khi vượt trội ở các hạng mục vật chất, tài chính, đầu tư chi phí quốc phòng. Ngân sách quốc phòng lớn nhất cho đến nay 761,7 tỷ USD.
Đồng thời, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về mặt công nghệ, các lĩnh vực y tế, hàng không vũ trụ và viễn thông quan trọng.
Trong khi đó, Nga tạo nên sự khác biệt hoàn toàn.
Trong khi chi tiêu quân sự của Mỹ lên đến hơn 760 tỷ USD, thì Nga chỉ bằng số lẻ của Washington.
Theo xếp hạng mới của Global Firepower, Nga ở vị trí thứ hai với điểm PowerIndex đạy 0,0714.
Nền quốc phòng Nga vẫn đặc biệt mạnh về các lĩnh vực bao gồm tổng sức mạnh của đội máy bay và tổng sức mạnh của đội vận tải.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường và Đại tá Francois Maignan - Thuyền trưởng tàu Hải quân Cộng hoà Pháp trao quà lưu niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đại tá Pháp khen Hải quân Việt Nam rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy

Sự nổi lên của Trung Quốc

Trung Quốc xếp hạng 3 với điểm PI 0,0722. Bắc Kinh ghi điểm nhờ nhân lực và sức mạnh của hạm đội hải quân.
Tới tháng 4/2023, Trung Quốc có hơn 761 triệu nhân lực quân sự sẵn có cùng với 50 tàu khu trục và 78 tàu ngầm, cùng nhiều khí tài quân sự khác.
Với sức mạnh quân sự ngày càng được củng cố, Trung Quốc tiếp tục trở thành đối thủ quân sự toàn cầu chính của Mỹ.
Top 10 nền sức mạnh quân sự còn có Ấn Độ (điểm PI 0.1025), Anh (PI 0,1435), Hàn Quốc (PI 0.1505), Pakistan (PI 0.1694), Nhật Bản (PI 0.1711), Pháp (PI 0.1848), Ý (PI 0.1973).

Không có nền quân sự "hoàn hảo"

Bảng xếp hạng của Global Firepower sử dụng hơn 60 yếu tố riêng lẻ để xác định điểm số Power Index (Pwr Index) của một quốc gia.
Tất cả tuân theo các tiêu chí từ sức mạnh quân sự và tài chính đến khả năng hậu cần và địa lý. Điểm Pwr Index hoàn hảo là 0,0000, tuy nhiên, trên thực tế không có quốc gia nào đáp ứng đạt được thang điểm tuyệt đối của Global Firepower.
"Công thức riêng biệt mang tính nội bộ của chúng tôi cho phép các quốc gia nhỏ nhưng có công nghệ quốc phòng tiên tiến cạnh tranh với những cường quốc lớn nhưng lại kém phát triển hơn về CNQP cũng như các công cụ sửa đổi đặc biệt, dưới hình thức điểm cộng và điểm trừ, được áp dụng để tinh chỉnh thêm danh sách sức mạnh quân sự được tổng hợp hàng năm", - Global Firepower nhấn mạnh.
Trong khu vực ASEAN, chỉ có Indonesia đứng thứ 13 với PI đạt 0.2221 và Việt Nam (PI 0.2855) lọt top 20 nền quân sự mạnh nhất thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала