Doanh nhân Ý nói về những thiệt hại của các công ty nhà nước do các lệnh trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhNga vả EU
Nga vả EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2023
Đăng ký
Matxcvova (Sputnik) - Các công ty nhà nước lớn của Ý tham gia vào lĩnh vực năng lượng của buộc phải rời khỏi Nga, và họ chịu nhiều tổn thất hơn, Vittorio Torrembini, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Ý tại Nga (GIM Unimpresa), nói với Sputnik.

"Trên thực tế, các công ty nhà nước lớn tham gia vào lĩnh vực năng lượng của đất nước, đặc biệt là kết nối với ngành điện, với Novatek, với Rosneft, bị buộc phải rời khỏi Nga. Chẳng qua vì Rome muốn tạo ra hình ảnh tốt đẹp về bản thân trong con mắt của châu Âu và Hoa Kỳ," - ông nói.

Cờ EU bên ngoài trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2023
Chuyên gia Pháp giải thích lý do NATO sẽ không thể bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang mới
Ông nói thêm: “Khi rời đi, các công ty Ý này đã mất các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la, họ buộc phải bán mọi thứ ở Nga với giá rẻ mạt”.
Và Torrembini đã đưa ra một ví dụ.

Ông nhấn mạnh: “Công ty Ý với giá trị ước tính vài tỷ euro khi rời Nga đã buộc phải bán đấu giá và nhận được số tiền 170 triệu euro”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала