Lùm xùm của Tập đoàn Đèo Cả ở Quảng Ngãi

© TTXVN - Đinh Thị HươngCần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi
Cần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2023
Đăng ký
Theo tố cáo, Tập đoàn Đèo Cả của ông Hồ Minh Hoàng, nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đã san ủi đường vào khu vực cấm, tàn phá hàng nghìn m2 rừng tự nhiên.
Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị này cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Có hay không việc Tập đoàn Đèo Cả san ủi rừng tự nhiên để mở đường?

Sáng 31/5, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nhận báo cáo từ Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ liên quan đến vụ phá rừng làm đường đi ở xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Được biết, từ cuối tháng 3, Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ phối hợp UBND xã Phổ Cường kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, phát hiện một khoảng rừng tự nhiên bị phá để mở tuyến đường dài khoảng 1km tại lô 25, 26, khoảnh 8, tiểu khu 334.
Theo đơn vị, diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá hơn 7.500m2. Tại thời điểm kiểm tra, không xác định đối tượng vi phạm, hạt kiểm lâm phối hợp UBND xã Phổ Cường xác lập hồ sơ vụ việc.
Theo biên bản kiểm tra ngày 30/3 của Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, trữ lượng gỗ bị tàn phá trên 9,2m3. Vào thời điểm kiểm tra, tại hiện trường máy đào dùng để phá rừng mở đường, thân cây gỗ bị hạ nằm ngổn ngang.
© TTXVN - Đinh Thị HươngCần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi
Cần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2023
Cần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi
Ngày 7/4, Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ phối hợp UBND xã Phổ Cường làm việc với ông Nguyễn Văn Thành, trưởng thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, để xác minh thông tin tổ chức, cá nhân phá rừng trái pháp luật.
Diện tích rừng liên quan bị phá là rừng dự án Kfw6, nhóm chủ rừng có 9 người tham gia dự án Kfw6, đã được UBND thị xã Đức Phổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khoảng năm 2016, nhóm chủ rừng này bán toàn bộ diện tích trên cho ông Nguyễn Văn Bon ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.
Ngày 18/4, Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ phối hợp UBND xã Phổ Cường mời ông Nguyễn Văn Bon lên làm việc nhằm xác minh thông tin người phá rừng trái pháp luật để xử lý nhưng ông Bon không đến.
Đáng chú ý, phóng viên một số cơ quan báo chí trong đó có cả TTXVN đã bị nhân viên Tập đoàn Đèo Cả chặn xe, ngăn tác nghiệp.
Đường sắt cao tốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2023
Việt Nam tính toán ra sao với đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam?

Chủ từng giao đất cho Tập đoàn Đèo Cả

Trả lời báo chí, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết đã thuê lại diện tích rừng này, việc mở rộng tuyến đường phục vụ cho thi công dự án của đơn vị dựa trên đường mòn hiện hữu ở diện tích rừng trên chứ không tác động trực tiếp vào rừng.
Phía Đèo Cả cũng khẳng định sẽ cung cấp thông tin cụ thể bằng văn bản sau. Hiện chưa thể trả lời chính xác thông tin.
Theo ông Bùi Hồng Đăng - Giám đốc điều hành gói thầu xây lắp 02, thuộc Tập đoàn Đèo Cả thông tin với báo Lao Động, Tập đoàn Đèo Cả thuê hơn 40.000 m2 đất của dân để làm trạm trộn, trạm nghiền, lán trại cho nhân công nhằm phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, ông Đăng khẳng định, Tập đoàn Đèo Cả không san ủi đường phá rừng tự nhiên.
Trong khi đó, lãnh đạo Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ và lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đều khẳng định việc tự ý san ủi, chặt phá rừng tự nhiên trong bất kỳ tình huống nào mà chưa được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền là vi phạm.
Ngày 26/5, ông Nguyễn Văn Bon cung cấp thông tin cho hạt kiểm lâm qua điện thoại, tại vị trí phá rừng để mở đường, ông đã giao toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan cho Tập đoàn Đèo Cả để lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc thi công công trình cho cấp thẩm quyền phê duyệt.
Sáng 28/5, hạt kiểm lâm tiếp tục làm việc ông Bùi Hồng Đăng - giám đốc điều hành gói thầu xây lắp 2, thuộc Tập đoàn Đèo Cả.
© TTXVN - Đinh Thị HươngCần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi
Cần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2023
Cần làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi
Ông Đăng cho biết công ty đã ký hợp đồng thuê 15 thửa đất rừng sản xuất (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của ông Nguyễn Văn Bon ở thôn Vĩnh An để thi công và hẹn cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan việc thuê đất nói trên cho hạt kiểm lâm trước ngày 30/5.

Tiếp tục mời làm việc

Ông Tạ Công Khiết, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ cho biết, đại diện Tập đoàn Đèo Cả đã cung cấp một hợp đồng thuê đất.
"Qua hợp đồng, chúng tôi nhận thấy có ký kết hợp đồng thuê đất giữa 2 bên là ông Nguyễn Văn Bon và Tập đoàn Đèo Cả. Tập Đoàn Đèo Cả ký thuê của ông Bon với diện tích 40.000 m2. Qua làm việc với đại diện Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị này nói rằng, họ không hề mở đường phá rừng tự nhiên", - ông Khiết nhấn mạnh.
Ông Khiết cho biết thêm, theo thông tin người dân cung cấp, việc mở đường này do Tập đoàn Đèo Cả làm, trên cơ sở này Hạt mới mời đơn vị này làm việc. Đơn vị đã báo cáo bằng văn bản vụ việc lên Chi cục Lâm tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Nguyễn Đình Nha, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ nhấn mạnh, theo luật lâm nghiệp thì vị trí này cấm san ủi mở đường.
Ông Tạ Công Khiết khẳng định, Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ không nhận bất cứ hồ sơ nào liên quan đến việc san ủi mở đường của Tập đoàn Đèo Cả.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục mời các bên liên quan làm việc để điều tra vụ việc này", - ông Khiết nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала