Phó chủ tịch huyện đòi "lại quả" sẽ phải giải trình lại?

© Depositphotos.com / WollertzĐồng Việt Nam và đô la Mỹ.
Đồng Việt Nam và đô la Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến vụ phó Chủ tịch UBND Phú Tân kì kèo “lại quả”, ông Nguyễn Phương Bắc, Bí thư Huyện này, cho biết bản giải trình của ông S. chưa trả lời được các câu hỏi mà ban thường vụ đặt ra.
Tối 30/5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông N.V.S, Phó chủ tịch UBND H.Phú Tân, đã có bản giải trình vụ việc gửi lãnh đạo huyện.
Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online hôm nay 31/5, ông Bắc cho biết bản giải trình của ông S. vẫn không có gì mới so với phần ông này trình bày ban đầu.
"Vẫn còn nhiều chỗ ông S. chưa trả lời được các câu hỏi mà ban thường vụ đặt ra nên đã đề nghị ông S. làm lại bản giải trình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau", ông Bắc cho biết.
Hiện chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau làm tổ trưởng tổ xác minh những nội dung liên quan đến clip nghi vấn ông S. "mặc cả" phần trăm với nhà thầu.
Một diễn biến khác, Công an tỉnh Cà Mau cũng đã tiếp cận người được cho là nhà thầu để nắm thông tin vụ việc. Nhà thầu này cho biết đang làm việc với cơ quan công an liên quan nội dung đoạn clip, hẹn sẽ gặp báo chí vào một ngày gần nhất để trao đổi tất cả những gì liên quan.
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2023
Vụ phó chủ tịch huyện đòi "lại quả": Báo cáo Ban Nội chính Trung ương
Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, ông S. đã không thừa nhận mình là người trong clip, cho rằng đây là một clip giả tạo, cắt ghép và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.
Trước đó, tài khoản mạng xã hội tên Hai Nguyen đăng đoạn clip kèm nội dung "Luật chơi phó chủ tịch huyện Phú Tân…".
Nội dung đoạn clip thể hiện cuộc trao đổi qua điện thoại giữa ông S. với một người được cho là nhà thầu xây dựng nói về chuyện "lại quả" nếu được giao thầu.
Ông S. chê nhà thầu "chi" 20 là thấp, mặc cả lên 30 để dễ "ăn nói với hội đồng". Ông S. còn "nhắc" với người được cho là nhà thầu:
"Giờ mình sống theo luật chơi đi, chứ giờ mình không theo người ta sao mình làm được. Nghiên cứu, có gì cho hay".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала