Đại gia Trầm Bê trở lại thương trường Việt Nam sau 7 năm ngồi tù

© Ảnh : NGỌC DƯƠNG/Thanh NiênBị cáo Trầm Bê
Bị cáo Trầm Bê  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2023
Đăng ký
Sau 7 năm ngồi tù, ông Trầm Bê, vị đại gia gốc Hoa quê Trà Vinh, đã chính thức quay trở lại thương trường khi được bầu làm thành viên HĐQT Bệnh viện Triều An, nơi ông từng làm Chủ tịch HĐQT suốt giai đoạn 1999-2017.
Thời gian qua, Bệnh viện Triều An ghi nhận kết quả kinh doanh rất khả quan. Riêng năm 2022, doanh thu của bệnh viện đạt hơn 590 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 40 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê làm thành viên HĐQT Bệnh viện Triều An

Đầu tuần này, tại phiên họp thường niên của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An, ông Trầm Bê đã được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
Như vậy, sau khi chấp hành xong hai bản án hình sự 7 năm liên quan đến Ngân hàng Phương Nam và Sài Gòn Thương tín (Sacombank), ông Trầm Bê đã chính thức trở lại thương trường.
Được biết, vị đại gia quê Trà Vinh sinh năm 1959, khởi nghiệp trong lĩnh vực khai thác tài nguyên gỗ với Công ty Chế biến lâm sản Đông Anh. Sau đó, ông tham gia bất động sản với Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) rồi lấn sân sang mảng y tế của Bệnh viện Triều An.
Ngoài ra, ông Trầm Bê còn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp qua Công ty Chế biến thủy hải sản Sơn Sơn, đơn vị từng độc quyền thị trường chiếu xạ thanh long tại Việt Nam đầu những năm 2000.
Dư luận bắt đầu chú ý đến tên tuổi đại gia Trầm Bê kể từ khi ông gia nhập thị trường tài chính với Ngân hàng Phương Nam, sau đó tiến hành thâu tóm Sacombank.
Ông Bê bị bắt giam ngày 1/8/2017. Sau đó ông phải chấp hành 2 bản án hình sự, gồm vụ án Phạm Công Danh 4 năm tù, và vụ án Dương Thanh Cường 3 năm tù, tổng cộng 7 năm tù. Ông đã hoàn thành thi hành án giữa tháng 2 năm 2023.
Ông Trầm Bê - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Ông Trầm Bê ra tù: Tiết lộ về đại gia ngân hàng nổi tiếng của Việt Nam

Ông Trầm Bê và Bệnh viện Triều An

Bệnh viện Triều An, tiền thân là Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An, được thành lập năm 1999. Năm 2001, bệnh viện này đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Chánh (BCCI, mã chứng khoán: BCI) và ông Lưu Trung Lương, cũng là một doanh nhân gốc Hoa.
Thời điểm bệnh viện thành lập cũng là thời điểm Nhà nước có chủ trương xã hội hóa y tế với nhiều ưu đãi, khi thị trường khám, chữa bệnh tư nhân còn nhiều đất trống.
Ông Trầm Bê làm Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An giai đoạn 1999 - 2017. Năm 2017, ông vướng vào vòng lao lý nên ghế chủ tịch được ông Trần Ngọc Henri, người được xem là phó tướng của ông Trầm Bê, đảm nhiệm.
Bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước, có quy mô lớn, mỗi năm cấp cứu hàng chục nghìn trường hợp, khám bệnh cho hàng trăm nghìn lượt người.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, bệnh viện này luôn ghi nhận doanh thu trên 350 tỷ đồng, lãi hơn 30 tỷ đồng mỗi năm, chỉ trừ đỉnh dịch năm 2021 là lần đầu báo lỗ 27 tỷ.
Trầm Bê - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2020
Nghi vấn vụ siêu lừa Dương Thanh Cường qua mặt đại gia Trầm Bê
Khi ông Bê thụ án tù, những người thân cận với ông vẫn nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng. Cụ thể, bà Trầm Thuyết Kiều, con gái ông Trầm Bê, vẫn là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty khi nắm 21,4% vốn cổ phần.
Năm 2022 vừa qua, Bệnh viện Triều An tiếp nhận hơn 27.000 trường hợp cấp cứu, khám bệnh hơn 262.000 lượt, điều trị nội trú cho gần 18.500 ca, trong đó có hơn 6.200 ca phẫu thuật.
Nhờ đó, kết quả kinh doanh của bệnh viện tăng mạnh so với năm 2021, vượt xa kế hoạch đề ra với doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 592 tỉ đồng và 40,09 tỉ đồng. Tuy nhiên, do phải bù khoản lỗ 26,87 tỉ đồng nên các cổ đông nhất trí không nhận cổ tức năm 2022, phần lợi nhuận còn lại sẽ dùng để chia cổ tức năm 2023 với tỉ lệ 10% nếu hoàn thành kế hoạch đề ra.
Năm 2023, Bệnh viện Triều An đặt mục tiêu đạt 628 tỷ đồng doanh thu và 47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cả hai chỉ tiêu nói trên tăng lần lượt 6% và 15% so với năm ngoái.
Trong quý 1 năm nay, Bệnh viện Triều An đạt doanh thu 141 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Bệnh viện lãi gộp hơn 33 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, bệnh viện này báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Bệnh viện Triều An đã tăng gần 1% so thời điểm đầu năm và ở mức 1.128 tỷ đồng. Bệnh viện cũng giảm 9 tỷ nợ phải trả so với đầu năm còn 532 tỷ đồng, tổng nợ vay chỉ gần 25 tỷ đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала