- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

«Kẻ kích động chiến tranh»: Dân chúng Đức tấn công Scholz vì chuyện Ukraina

© AFP 2023 / COLE BURSTONOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đám đông dân chúng Đức đã la ó phản đối Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại lễ hội của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở Falkensee và cáo buộc ông này về tội kích động chiến tranh, như báo Đức Bild phản ánh.
Trong video do báo đăng tải có thể thấy đám đông khoảng một trăm người la ó khi chính trị gia đang phát biểu, mọi người gọi Scholz là "kẻ kích động chiến tranh", "tên dối trá" và "đồ kẻ cướp".
Sau khi bước lên lễ đài, trước sự phản kháng và phẫn nộ của người dân, ông Scholz đã phải dành toàn bộ bài phát biểu để phân trần biện minh về sự giúp đỡ dành cho Ukraina, nhưng luôn bị cắt ngang hoặc đi kèm những tiếng la ó phẫn nộ từ cử toạ.
Những người có mặt cũng dành sự «chào mừng» tương tự cho Thủ hiến của Vùng đất Brandenburg Dietmar Woidke khi ông này xuất hiện trên sân khấu. Cả hai diễn giả đều cố gắng trấn an khán giả, đổ lỗi cho Matxcơva về tình hình ở Ukraina, nhưng đám đông không ngừng hô khẩu hiệu phản đối.
 Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thảo luận Thủ tướng Đức Olaf Scholz  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: Scholz và Biden có thể đã thảo luận về việc "cắt giảm" xung đột ở Ukraina
Báo Bild lưu ý rằng những người biểu tình đã vẫy cờ của các nước trên thế giới, trong đó thấy có cả biểu tượng của Nga.
Trước đó, Thủ tướng Scholz tuyên bố tại Tallinn rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina «cho đến chừng nào còn cần thiết».

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала