- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tại Mỹ tiết lộ số người thiệt mạng trong hàng ngũ LLVT Ukraina

© AP Photo / LIBKOSCác bác sĩ giúp một người lính Ukrainа bị thương nặng
Các bác sĩ giúp một người lính Ukrainа bị thương nặng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina đã mất khoảng 350 nghìn người ở tiền tuyến, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Robert Kennedy Jr. trích dẫn dữ liệu này trên kênh truyền hình Fox News.

"Theo một số dữ liệu, đã có khoảng 350 nghìn người Ukraina thiệt mạng ở mặt trận. Nhưng họ không cho chúng ta biết về điều đó", - chính trị gia nói.

Kennedy cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Ukraina che giấu thông tin về số nạn nhân thực sự, đồng thời nhắc lại cách chính quyền Mỹ nói dối về đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Iraq.
"Tôi nghĩ chính quyền và Lầu Năm Góc không trung thực với người dân Mỹ về số người chết thực sự của Ukraina. Và tôi nghĩ chính phủ Ukraina cũng đang nói dối", - Kennedy nói.
Theo chính trị gia này, chính quyền Mỹ đang che giấu sự thật với người Mỹ không chỉ về số lượng người chết mà còn về nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột Ukraina.
Lính Ukraina với hệ thống phòng trung - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Thiệt hại cực lớn". Ở Kiev nói về việc Nga sử dụng loại vũ khí không có nhược điểm
"Người ta làm cho chúng ta có ý nghĩ rằng cuộc xung đột này là sự đáp trả của chúng ta đối với hành động xâm lược phi pháp và tàn bạo của Putin. Nhưng trên thực tế, những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ trong Nhà Trắng đã chuẩn bị và kích động cuộc xung đột này trong mười năm, và họ tiếp tục né tránh bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào và bất kỳ nỗ lực nào để giải quyết cuộc xung đột ấy", - Kennedy Jr. nhận xét.
Vào tháng 5 năm nay, EU tuyên bố rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, LLVT Ukraina thiệt hại 13 nghìn người chết và 35 nghìn người bị thương. trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính tổn thất của LLVT Ukraina chỉ riêng trong tháng 5 là hơn 16 nghìn binh sĩ. Sĩ quan tình báo đã nghỉ hưu của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Scott Ritter nói rằng Kiev đã mất 80% đội ngũ ban đầu của LLVT Ukraina. Trước đó, Reuters trích dẫn các tài liệu của Mỹ bị rò rỉ trên mạng đưa tin tổn thất trong các trận chiến của Ukraina là từ 124.500 đến 131.000 người thiệt mạng và bị thương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала