Đài Loan phát hiện gần 40 máy bay Trung Quốc áp sát hòn đảo

© Ảnh : Public domainMáy bay chiến đấu J-11.
Máy bay chiến đấu J-11. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Đài Loan phát hiện 37 máy bay của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiếp cận hòn đảo trong trưa ngày thứ Năm, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết.

"Bắt đầu từ 05h00 (04h00 theo giờ Hà Nội) hôm nay, ngày 8 tháng Sáu, 37 máy bay của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu J-11 và J-16, máy bay ném bom H-6, tiếp dầu Y-20, cũng như máy bay cảnh báo trên không từ xa đã xâm nhập thành công không phận phía tây nam của Đài Loan", - thông báo viết.

Được biết, một số máy bay đã đi vào phía tây Thái Bình Dương qua không phận phía đông nam Đài Loan "để tiến hành huấn luyện trinh sát trên không tầm xa".
Trước đó vài giờ, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay 12 máy bay và 4 tàu Trung Quốc, xuất hiện gần Đài Loan từ 6 giờ sáng (05h00 theo giờ Hà Nội) Thứ Tư đến 5 giờ sáng (04h00 theo giờ Hà Nội) Thứ Năm.
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2023
Đài Loan lo mất Internet, điện thoại do Trung Quốc tấn công

Đài Loan theo dõi tàu sân bay Trung Quốc tiếp cận đảo

Ngày 27 tháng 5, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo ba tàu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bao gồm cả tàu sân bay Sơn Đông, đã tiếp cận Đài Loan.
"Các lực lượng vũ trang Đài Loan vào buổi trưa đã theo dõi 3 tàu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bao gồm cả tàu sân bay Sơn Đông, đang đi về phía bắc qua eo biển Đài Loan. Chúng di chuyển dọc theo phía tây của đường trung tuyến", - Bộ cho biết trong một tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала