Ở Pháp nói giấc mơ làm suy yếu Nga của phương Tây dẫn đến điều gì

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ Mỹ trên nền biển chỉ đường.
Quốc kỳ Mỹ trên nền biển chỉ đường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các biện pháp trừng phạt chống Nga đã trở thành sai lầm địa chính trị nghiêm trọng của phương Tây, tiến sĩ chính trị học Caroline Galacteros, đại tá dự bị tác chiến LLVT Pháp phát biểu trong chương trình truyền hình “Soloviev LIVE”.

"Tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt không có hiệu quả và phản tác dụng. <...> Đây là một sai lầm địa chính trị nghiêm trọng. Thành thật mà nói, đó là một giấc mơ từ xưa của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh muốn cắt đứt châu Âu khỏi Nga để làm suy yếu lục địa Á-Âu, nơi luôn được coi là trung tâm thế giới", - Galacteros nói.

Bà cũng lưu ý rằng các biện pháp hạn chế đã đẩy nhanh bước tiến trong quá trình phát triển của Nga.
Ngoài ra, nữ đại tá nói thêm rằng vấn đề đặt ra là khả năng tiếp tục hỗ trợ Kiev về kinh tế và quân sự. Theo bà, Ukraina đã trở thành một quốc gia phá sản, không có sức sống về chính trị và kinh tế đối với châu Âu. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo phương Tây "không muốn thừa nhận điều đó", vị chuyên gia kết luận.
Quốc kỳ của Nga và EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2023
Phương Tây đã đánh giá mình quá cao khi ra sức tẩy chay Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала