- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: Quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina trên 2 hướng

Lính bắn tỉa Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các đơn vị Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công của quân đội Ukraina theo hướng Nam-Donetsk và Zaporozhye, cũng như gần Artemovsk, Bộ Quốc phòng thông tin.
"Trong ngày qua, các lực lượng vũ trang Ukraina tiếp tục nỗ lực thất bại trong việc tiến hành các hoạt động tấn công ở hướng Nam-Donetsk và Zaporozhye, cũng như trong khu vực thành phố Artemovsk", - Bộ nhấn mạnh.
Như Bộ Quốc phòng cho biết cụ thể, gần Yablonevo và Novopokrovka ở tỉnh Zaporozhye, nhóm quân Vostok đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của binh lính Ukraina với số lượng quân gần 1 tiểu đoàn. Ngoài ra, tại khu vực Novodanilovka và Malaya Tokmachka, 2 đoàn xe bọc thép Ukraina đã bị xóa sổ.

Quân đội Nga đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina ở hướng Zaporozhye

"Ở hướng Zaporozhye, bằng các hành động tích cực của các đơn vị thuộc nhóm quân Vostok, các cuộc tấn công của máy bay quân đội và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của kẻ thù với lực lượng lên tới 1 tiểu đoàn, được tăng cường bằng xe tăng, theo hướng các khu định cư Yabloneve và Novopokrovka thuộc tỉnh Zaporozhye. Ngoài ra, tại khu vực định cư Novodanilovka và Malaya Tokmachka, tỉnh Zaporozhye, 2 đoàn xe bọc thép của kẻ thù đã bị đánh bại", - Bộ Quốc phòng thông báo.

Pháo binh của Lực lượng Vũ trang Nga ở khu vực phía nam chiến dịch quân sự đặc biệt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Các biệt đội tình nguyện sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga
Trên mỏm đá Vremevsky,- Bộ cho biết rõ, kẻ thù đã phát động 3 cuộc tấn công không thành công, mỗi cuộc tấn công với lực lượng lên tới 1 đại đội bộ binh cơ giới, vào các khu vực định cư Levadnoye, tỉnh Zaporozhye, Storozhevoye và Neskuchnoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
"Nhờ những hành động dũng cảm và quyết đoán của các đơn vị thuộc nhóm quân đội Vostok, tất cả các cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi", - Bộ Quốc phòng cho biết.

Quân đội Nga ngăn chặn hoạt động của 4 nhóm phá hoại-trinh sát Ukraina

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trên hướng Kupiansk, lực lượng không quân và pháo binh của nhóm quân "phía Tây" đã tấn công các đơn vị địch ở khu vực Stelmahovka thuộc LNR, Novomlynsk, Sinkovka và Orlyanka, tỉnh Kharkov.

"Các hoạt động của 4 nhóm phá hoại và trinh sát Ukraina đã bị trấn áp tại các khu vực định cư Novoselovskoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Sinkov và Timkovka ở tỉnh Kharkov. Trong 24 giờ qua, gần 65 quân nhân Ukraina, 1 xe bọc thép chở quân, 2 xe bán tải, cũng như 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị tiêu diệt và phá hủy theo hướng này", - Bộ Quốc phòng thông báo.

Lực lượng Vũ trang Ukraina ở hướng Kherson tổn thất tới 40 binh sĩ

“Ở hướng Kherson, trong ngày qua, dưới tác động hỏa lực , gần 40 quân nhân Ukraina, 2 xe ô tô, cũng như 1 bệ pháo tự hành Akatsiya đã bị phá hủy”, - Bộ Quốc phòng cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga bổ sung: 1 kho đạn dược của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121 đã bị phá hủy gần làng Olgovka ở tỉnh Kherson.

Lực lượng Vũ trang Nga tấn công trụ sở của các lữ đoàn Ukraina gần Kharkov

Các binh đoàn tên lửa, pháo binh và hàng không Nga đã tấn công sở chỉ huy Lữ đoàn tấn công miền núi số 10 và Lữ đoàn cơ giới số 60 của quân đội Ukraina tại khu vực Kharkov và Ray-Aleksandrovka thuộc DNR, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
Xe tăng T-64 ở vùng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phương Tây thất vọng với kết quả tấn công của Ukraina

Bộ Quốc phòng đánh giá tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina theo hai hướng

"Tổng thiệt hại của quân đội Ukraina ở các hướng Zaporozhye và Nam Donetsk mỗi ngày lên tới 300 quân nhân, 9 xe tăng, trong đó có 4 chiếc Leopard, 11 xe chiến đấu bộ binh, trong đó có 5 chiếc Bradley của Mỹ, 14 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe, và cả pháo tự hành "Сaesar" do Pháp sản xuất", - Bộ Quốc phòng cho biết.

Quân đội Nga phá hủy hơn 40 thiết bị Ukraina trong ngày qua

Quân đội Nga đã phá hủy hơn 40 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraina trong một ngày, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Nhóm quân"trung tâm" tiêu diệt hơn 60 binh sĩ Ukraina trong 24 h

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng, trên hướng Krasnyi Lyman, lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, pháo binh của nhóm lực lượng "Trung tâm" đã đánh bại các đơn vị địch ở khu vực Yampolovka thuộc DNR, Nevsky và Belogorovka ở LNR, cũng như ở khư vực lâm nghiệp Serebryansk.

"Một nhóm trinh sát và phá hoại Ukraina đã bị thanh trừng tại khu vực định cư Chervonaya Dibrova ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Trong 1 ngày, tổn thất của kẻ địch bao gồm: hơn 60 quân nhân Ukraina, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 khẩu pháo tự hành "Krab", "Gvozdika" và "Akatsiya", cũng như lựu pháo D-20'', - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала