- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Kadyrov tuyên bố thành lập tại Chechnya hai trung đoàn mới của BQP Nga

© Sputnik / Viktor Antonyuk / Chuyển đến kho ảnhNhững người lính của trung đoàn cảnh sát đặc biệt mang tên Anh hùng nước Nga Akhmat-Khadzhi Kadyrov ở Lisichansk
Những người lính của trung đoàn cảnh sát đặc biệt mang tên Anh hùng nước Nga Akhmat-Khadzhi Kadyrov ở Lisichansk - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Hai trung đoàn mới của Bộ Quốc phòng Nga, Akhmat-Nga và Akhmat-Chechnya, đã được thành lập tại Chechnya, người đứng đầu nước cộng hòa, ông Ramzan Kadyrov cho biết.

"Trong khu vực của chúng tôi, hai trung đoàn mới của Bộ Quốc phòng là AKHMAT-Nga và AKHMAT-Chechnya, đã được thành lập từ các chiến binh giàu kinh nghiệm, sẽ sớm chuyển đến khu vực chiến dịch", - ông Kadyrov viết trên Telegram.

Theo ông, hơn 6000 chiến binh Chechnya từ sư đoàn 42 đang hiện diện ở tỉnh Zaporozhye, ngoài ra, trung đoàn cơ giới đặc biệt thứ 78 "Bắc-Akhmat", thuộc sư đoàn 42, đang tham gia chiến sự ở Maryinka cùng với các lực lượng đặc biệt "Akhmat". Ngoài ra, bình luận về việc phá hủy xe tăng Leopard 2A6 và 2A4, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ở tỉnh Zaporozhye, ông Kadyrov nói rằng "đống sắt vụn" này sẽ sớm bị nấu chảy tại nhà máy Azovstal.
© Sputnik / Said Tsarnaev / Chuyển đến kho ảnhCác binh sĩ của trung đoàn lực lượng đặc biệt (mang tên Akhmat Kadyrov) trong một cuộc duyệt binh ở Grozny
Các binh sĩ của trung đoàn lực lượng đặc biệt  (mang tên Akhmat Kadyrov) trong một cuộc duyệt binh ở Grozny - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2023
Các binh sĩ của trung đoàn lực lượng đặc biệt (mang tên Akhmat Kadyrov) trong một cuộc duyệt binh ở Grozny

Niềm tự hào

"Chúng tôi tự hào rằng sư đoàn 42 từ Cộng hòa Chechnya, bao gồm các trung đoàn Akhmat-Nga, Akhmat-Chechnya, Bắc-Akhmat, các tiểu đoàn Tây-Akhmat", "Đông-Akhmat" và "Nam-Akhmat", gồm các chiến sĩ Chechnya. Các thiết bị nổi tiếng của phương Tây bị đốt cháy bởi những quả đạn khiêm tốn nhưng mạnh mẽ của Nga. Chúng tôi sẽ sớm nấu chảy kim loại phế liệu này tại nhà máy "Azovstal" ở Mariupol được giải phóng", - ông Kadyrov viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала