Việt Nam sẽ khởi kiện Hoa Kỳ ra WTO?

Hiệp hội Thép VN đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ DN sản xuất thép trong vụ điều tra chống lẩn tránh thuế đối với thép tôn mạ và thép cán nguội của Việt Nam.
Sputnik

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, kết luận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ chưa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong trường hợp Hoa Kỳ không thay đổi quan điểm trong kết luận cuối cùng về vụ việc này, Hiệp hội Thép kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ xem xét khởi kiện Hoa Kỳ ra WTO.

Sự thật vụ thép Trung Quốc dán mác thép Việt

Trước đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tôn mạ kẽm Việt Nam với lý do sản xuất từ thép cán nóng và cán nguội của Trung Quốc.

Như vậy, các doanh nghiệp thép Việt Nam đã xuất khẩu các sản phẩm này sẽ phải đóng một khoản thuế rất lớn. Đồng thời, Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn thị trường của 2 sản phẩm trên tại Hoa Kỳ.

Nguồn: VTV

Thảo luận